Theo dõi trên

7 năm tù vì tội mua bán “cái chết trắng”

15/08/2017, 08:45 - Lượt đọc: 24

BT- Tòa án huyện Hàm Tân vừa tuyên phạt Đinh Ngọc Chương (SN 1992) trú tại khu phố 2, thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân 7 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó vào ngày 3/1/2017, Đinh Ngọc Chương đến chợ Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai mua 600.000 đồng ma túy đá của một đối tượng không rõ nhân thân lai lịch để phân thành từng tép bán cho con nghiện ở địa phương và các vùng lân cận. Ngày 4/1/2017, đối tượng tên Nguyễn Minh Phụng (SN 1997) ở thị trấn Tân Minh gọi điện cho Chương hỏi mua 1 gói ma túy đá được Chương đồng ý và hẹn đến khu phố 3, thị trấn Tân Minh để “giao hàng”. Tại đây, Phụng mua thêm của Chương 1 gói nữa rồi cùng đối tượng tên Ngọc đến nhà nghỉ ở xã Tân Đức, huyện Hàm Tân thuê phòng nghỉ sử dụng. Trong lúc chờ lấy phòng, Công an huyện Hàm Tân phối hợp với Công an xã Tân Đức bắt quả tang thu giữ 2 gói ma túy trên. Sau khi bán ma túy cho Phụng, khoảng 13 giờ cùng ngày, Nguyễn Anh Việt (SN 1995) trú tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh điện thoại cho Đinh Ngọc Chương hỏi mua 250.000 đồng ma túy đá được Chương đồng ý. Trong lúc Chương ở nhà chờ Việt đến để giao ma túy thì bị Công an huyện Hàm Tân đến mời Chương về trụ sở công an để làm việc. Qua kiểm tra, Công an huyện Hàm Tân thu giữ trong người và phòng ngủ của Chương tiền mặt và một lượng ma túy đá. Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2016 đến tháng 12/2016, Đinh Ngọc Chương còn đến huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai mua ma túy đá về địa phương phân lẻ để bán cho các con nghiện. Vào khoảng cuối tháng 10/2016, đối tượng Nguyễn Khánh Đại Minh (SN 1995) ở xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân đến nhà của Chương mua 1 gói ma túy đá trị giá 200.000 đồng. Ngày 25/12/2016, Chương bán cho Phạm Thanh Phước (SN 1999) ở huyện Hàm Tân 1 gói ma túy đá trị giá 150.000 đồng. Trong ngày 28/12/2016, Đinh Ngọc Chương bán cho Trần Văn Cường (SN 1984) và Nguyễn Anh Việt (SN 1995) cùng trú tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh mỗi người 200.000 đồng ma túy đá.

Quá trình điều tra, Đinh Ngọc Chương còn khai nhận vào cuối tháng 9/2016, Chương còn bán ma túy đá cho một số đối tượng khác ở thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân. Trong quá trình mua bán ma túy, con nghiện không có tiền mặt Chương cho thế chấp bằng điện thoại di động.    

PHAN LIÊN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
7 năm tù vì tội mua bán “cái chết trắng”