Theo dõi trên

“Tết sum vầy” chia sẻ gánh lo với công nhân nghèo

29/01/2016, 10:33

BT- Ngày 27/1, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho 250 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Phối - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng quà cho công nhân lao động.

250 công nhân lao động nghèo đã được Liên đoàn Lao động tặng quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Dịp này, Liên đoàn  cũng  trao 10 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” và “Cám ơn doanh nghiệp đã vì người lao động” cho 10 tổ chức công đoàn, công ty, doanh nghiệp.

Ngoài  “Tết sum vầy 2016”, Liên đoàn Lao động tỉnh còn tổ chức thăm và tặng 500 phần quà cho công nhân, đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá, công nhân gia đình chính sách… Bình Thuận hiện có hơn 1.400 tổ chức công đoàn viên chức lao động với gần 72.000 lao động. Trong những năm qua,  đời sống công nhân lao động luôn được các cấp công đoàn trong tỉnh đặt lên hàng đầu. Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây 86 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho công nhân có khó khăn về nhà ở; giải ngân nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho 54 dự án, giải quyết việc làm cho 117 người; kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi hàng nghìn công nhân lao động bị tai nạn lao động, làm việc trong môi trường độc hại; vận động  hơn 4 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân nghèo, đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá trang bị phương tiện thông tin liên lạc đánh bắt xa bờ, mua bảo hiểm thân tàu.                        

ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đức Linh cần tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ, giải pháp để phát triển toàn diện
BTO-Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh, diễn ra sáng 25/4. Dự làm việc còn có đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Tết sum vầy” chia sẻ gánh lo với công nhân nghèo