Theo dõi trên

Hơn 1.065 triệu đồng chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

18/10/2018, 08:36 - Lượt đọc: 12

BT- Kỷ niệm 57 năm “Thảm họa da cam ở Việt Nam” (10/8/1961 - 10/8/2018), Tỉnh hội Bình Thuận đã phát động và tổ chức đợt thi đua “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”… Phong trào đã được các cấp hội trong tỉnh; nhiều tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm hưởng ứng, chia sẻ và ủng hộ cho quỹ “Chăm sóc nạn nhân” của tỉnh được 1.065 triệu đồng. Cụ thể, chùa Thiện Hòa, xã Hàm Phú 1.000 phần, mỗi phần 500.000 đồng (có 150.000 đồng tiền mặt); Hội từ thiện Hiệp Thông, TP.Hồ Chí Minh, 300 phần (mỗi phần 300.000 đồng); Ban từ thiện Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo 200 phần, mỗi phần 300.000 đồng (có 100.000  đồng tiền mặt); Đại Đức Thích Quảng Mỹ, trụ trì chùa Tường Xuân, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình vận động phật tử ở TP.Hồ Chí Minh 200 phần quà, trị giá là 60 triệu đồng; chùa Hương Đức, xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết 72 phần quà, trị giá 19,5 triệu đồng. Và một số hội cấp huyện vận động...

Buổi trao quà cho nạn nhân da cam ở thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong.

Ngoài ra, Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã hỗ trợ 1 “mái ấm da cam” (trị giá 50 triệu đồng); Công ty Thuốc lá Sài Gòn 2 nhà với tổng giá trị 115 triệu đồng, trong đó Đại đức Thích Quảng Mỹ (chùa Tường Xuân, Chợ Lầu) vận động 35 triệu đồng).

Nhờ đó, 9 tháng  năm 2018, các cấp hội trong tỉnh đã vận động cho quỹ “Chăm sóc nạn nhân da cam” của tỉnh được 2.770 triệu đồng, vượt kế hoạch năm 270 triệu đồng.

 Trần Lê



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 1.065 triệu đồng chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam