Theo dõi trên

Em Châu bị chấn thương sọ não cần sự giúp đỡ

03/05/2016, 09:02

BT- Sau vụ tai nạn vào ngày 18/3/2016, em Nguyễn Ngọc Châu, 28 tuổi, ở thôn 6, xã Hàm Đức (Hàm Thuận Bắc) bị chấn thương sọ não. Nằm bất tỉnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh hơn 1 tháng, mới đây em đã được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Nét mặt phờ phạc vì bao đêm mất ngủ, ông Nguyễn Mười (ba em Châu) cho biết, sau tai nạn em Châu được người dân gần đó đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh, các bác sĩ chẩn đoán em bị chấn thương sọ não, phải tháo mảnh hộp sọ gởi nuôi cấy ở TP. HCM... Từ khi nằm điều trị tại đây hơn 1 tháng, gia đình ông đã vay mượn người thân gần 30 triệu đồng để lo chi phí thuốc men, sữa, tã... cho con. Được biết, ông Mười làm công nhân Xí nghiệp khai thác đá Tàzon, còn vợ ở nhà nội trợ. Từ ngày Châu bị tai nạn, ông Mười phải xin nghỉ việc tạm thời, hai vợ chồng thay phiên nhau vào viện chăm sóc con, vì thế mọi chi phí sinh hoạt trở thành gánh nặng không thể xoay xở nổi.

Theo mẹ em Châu, bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, Châu phải tiếp tục trải qua một đợt mổ. Nhưng hiện giờ gia đình thực sự rơi vào hoàn cảnh quá khó khăn, hết chỗ để vay mượn mà thời gian Châu nằm viện còn dài. Mẹ em Châu rơm rớm nước mắt nói: “Châu biết gia đình khó khăn nên đi làm được đồng nào đều phụ giúp cha mẹ. Giờ nhìn con nằm bất động chỉ còn da bọc xương, tôi không cầm lòng nổi”.

Để em Châu được hồi phục bình thường thì sẽ mất rất nhiều thời gian và tốn kém. Chúng tôi mong những nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để em sớm bình phục trở về với gia đình.       

Mọi sự giúp đỡ, xin liên hệ bà Trịnh Thị Hà, thôn 6, xã Hàm Đức (Hàm Thuận Bắc) -  ĐT: 0946.645747 hoặc Phòng Bạn đọc Báo Bình Thuận ĐT: 0623.822866.

S. Mai



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Em Châu bị chấn thương sọ não cần sự giúp đỡ