Theo dõi trên

Xuất khẩu hàng hóa: Nhóm hàng hóa khác đóng góp hơn 280 triệu USD

04/10/2021, 07:43

BT- Kết thúc quý III năm 2021, dù tình hình kinh tế gặp không ít khó khăn bởi ảnh hưởng đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát và diễn biến phức tạp, nhưng hoạt động xuất khẩu nhìn chung vẫn ổn định. Số liệu thống kê cho thấy, riêng trong quý này kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Bình Thuận ước đạt 128,89 triệu USD, tăng hơn 8% so cùng kỳ năm ngoái.

Nhóm hàng nông sản đạt khoảng 13,78 triệu USD tăng trưởng trong 9 tháng qua. Ảnh: Đình Hòa.

Tính chung trong 9 tháng qua, xuất khẩu hàng hóa đã đem về cho tỉnh khoảng 416 triệu USD, tăng 24,2% so cùng kỳ năm trước với 3/3 nhóm hàng chủ lực đều thể hiện mức tăng trưởng dương. Cụ thể: Nhóm hàng thủy sản ước thực hiện 118,6 triệu USD (tăng 3,11%), nhóm hàng nông sản đạt khoảng 13,78 triệu USD (tăng hơn 30%) và nhóm hàng hóa khác đóng góp 283,62 triệu USD (tăng 35,46%).

Hiện châu Á vẫn là thị trường chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu trực tiếp của Bình Thuận (chiếm gần 62%), còn lại thị trường châu Mỹ (chiếm 24,88%) và thị trường châu Âu (chiếm hơn 12%)…

Đ.Quốc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xuất khẩu hàng hóa: Nhóm hàng hóa khác đóng góp hơn 280 triệu USD