Theo dõi trên

Xả lũ hồ Hàm Thuận, kết hợp mưa lớn: Đức Linh tiếp tục bị thiệt hại nặng về cây trồng

16/10/2021, 14:48

BTO- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN huyện Đức Linh cho biết, hôm qua (15/10), hồ Hàm Thuận đã bắt đầu xả lũ. Cộng thêm ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nên nhiều diện tích lúa trên địa bàn huyện tiếp tục bị đổ ngã, ngập úng.

Cụ thể, khu vực bị ảnh hưởng tại một số xứ đồng của các xã Đa Kai, Sùng Nhơn, Mê Pu và Đức Tín. Theo thống kê, có khoảng 360 ha lúa bị ngập lụt, trong đó 355 ha lúa từ 5-30 ngày tuổi và 5 ha lúa từ 40-60 ngày tuổi.  Ước thiệt hại do ngập lụt trong ngày 15/10 trên địa bàn khoảng 2 tỷ đồng. Đáng lo ngại, hiện tại hồ Hàm Thuận đang xả lũ qua tràn và nước tại các sông, suối, kênh, ruộng lúa trên địa bàn huyện đang tiếp tục dâng cao, nguy cơ xảy ra ngập lụt trên diện rộng, thiệt hại lớn về sản xuất.

Để chủ động phòng, tránh lũ, ngập lụt, sạt lở đất vùng hạ lưu khu vực sông La Ngà thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh và Đức Linh, giảm tối đa thiệt hại cho nhân dân do xả lũ hồ Hàm Thuận, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã đề nghị các huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh và Đức Linh thông báo cho nhân dân các xã hạ lưu đập tràn hồ Hàm Thuận, dọc lưu vực sông La Ngà biết thông tin về thời gian, lưu lượng xả lũ qua tràn hồ Hàm Thuận để người dân biết, chủ động ứng phó, phòng tránh lũ kịp thời. Đồng thời, cắm biển cảnh báo tại các khu vực ngầm, tràn qua sông và cấm người dân lội qua sông khi hồ Hàm Thuận xả lũ. Kiểm tra, chủ động thu hoạch nông sản đã đến kỳ thu hoạch dọc ven sông La Ngà (nhất là dưới lòng sông thoát lũ), giảm tối đa thiệt hại do xả lũ gây ra.

Song song, các địa phương kiểm tra, rà soát ngay các khu vực dân cư ven sông hay bị ngập lụt, sạt lở đất để có phương án di dời, sơ tán hợp lý. Kê cao vật dụng, tài sản tránh bị ngập, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, lực lượng, vật tư để chủ động ứng phó, triển khai di dời, sơ tán nhân dân, sẵn sàng công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lũ tại địa phương…

Trước đó, từ ngày 7-13/10, trên địa bàn huyện Đức Linh đã có gần 600 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, hư hại, giá trị thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng.

Từ 9 giờ sáng 15/10, hồ Hàm Thuận bắt đầu xả lũ với lưu lượng từ 25 m3/s đến 100 m3/s và có thể điều chỉnh tăng lưu lượng tùy theo lưu lượng đến hồ.

K.Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xả lũ hồ Hàm Thuận, kết hợp mưa lớn: Đức Linh tiếp tục bị thiệt hại nặng về cây trồng