Theo dõi trên

Trồng xen đinh lăng dưới tán dừa – mô hình mới, hiệu quả cao

15/10/2019, 09:26 - Lượt đọc: 2,880

BT- Chị Nguyễn Thị Thảo – thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc chia sẻ: Sau thời gian tìm hiểu ở nhiều nơi, biết được cây đinh lăng, một loại cây dược liệu, thích nghi dưới bóng râm, phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của vườn dừa hơn 7 năm tuổi của gia đình. Bởi cây dừa hơn 7 năm tuổi, tầng lá vươn lên ở độ cao từ 2 - 2,5m so với mặt đất. Những khoảng đất trống rộng lớn giữa các hàng dừa, mà từ trước đến nay hầu hết nhà vườn nào cũng bỏ không. Tận dụng khoảng đất này, bước đầu chị Thảo trồng 20.000 gốc đinh lăng trên diện tích 1 ha. Cây đinh lăng có chiều cao tối đa chỉ khoảng 1,5 m, mặc dù gốc đinh lăng chỉ trồng cách gốc dừa khoảng 60 cm nhưng tán lá của 2 cây cùng phát triển tốt khi ở các tầng khác nhau. 

Kỹ sư Trần Hoài Việt – Giám đốc Công ty cổ phần nông nghiệp Thiên Đường, tỉnh Tây Ninh cho biết: Khi trồng xen đinh lăng dưới tán cây dừa, 2 cây này có tác dụng tương hỗ lẫn nhau. Bởi ở tầng trên, đinh lăng được lá dừa bao phủ, hạn chế những tia nắng lọt qua. Ở dưới nền đất ánh sáng hầu như ít khi lọt qua được bởi tán lá đinh lăng bao phủ vì vậy cũng hạn chế cỏ dại.

Đối với cây đinh lăng khi trồng xen dưới bóng râm, tốc độ phát triển nhanh gấp 3 lần so với trồng độc canh đinh lăng ngoài nắng. Khi trồng xen đinh lăng, trong quá trình chăm sóc 1 năm bón 4 lần phân hữu cơ vi sinh chuyên dụng cho đinh lăng, cây dừa cũng được bổ sung đầy đủ dưỡng chất, giúp cho cây càng thêm xanh tốt, cho nhiều trái hơn. Về phần quang hợp, cây đinh lăng cung cấp lượng ôxy ngày và đêm cho dừa và ngược lại dừa cũng cung cấp ôxy cho đinh lăng.

Với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm chị Thảo đã biến vùng đất cát pha Giồng Triền thôn 3, xã Hồng Sơn khô khốc ngày nào rợp bóng vườn dừa xanh. Nơi chân cát được dừa che chở, bảo vệ, chống nước cuốn trôi vào mùa mưa và lá chắn chống cát bay mùa khô làm cho vùng đất trở nên phì nhiêu, màu mỡ, môi trường, khí hậu nơi đây cũng trở nên mát dịu, trong lành. Chị Thảo cho biết thêm: Để loại cây trồng này phát triển bền vững, chị  đã tìm hiểu, hợp đồng với Công ty cổ phần nông nghiệp Thiên Đường, tỉnh Tây Ninh sản xuất đinh lăng theo hình thức liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Trồng 1 ha đinh lăng, tổng chi phí khoảng 170 triệu đồng gồm tiền giống, phân bón và hệ thống tưới. Sau 9 tháng hoặc chậm nhất 1 năm kể từ khi trồng, có thể thu hoạch thân và lá đinh lăng lần thứ nhất. Sau đó cứ khoảng 6 tháng, Công ty cổ phần nông nghiệp Thiên Đường, tỉnh Tây Ninh sẽ thu hoạch thân và lá 1 lần. Với giá bao tiêu theo hợp đồng, lá tươi có giá 2.000 đồng/kg; thân, cành tươi 15.000 đồng/kg. Sau 5 năm trồng sẽ thu hoạch toàn bộ thân, lá củ, rễ cây đinh lăng. Lúc bấy giờ mỗi gốc đinh lăng đạt trọng lượng từ 5 – 8 kg. Chị Thảo chủ vườn dừa chia sẻ: Từ khi trồng xen đinh lăng, dừa đóng trái nhiều hơn, năng suất, sản lượng tăng gấp 2 - 3 lần so với trước. Như vậy, trồng xen cây đinh lăng dưới tán dừa sẽ cho thu nhập kép từ 2 loại cây trồng, nâng cao với hiệu quả kinh tế trên một đơn vị sản xuất. Bà Phạm Thị Lựu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Sơn cho biết: Toàn xã Hồng Sơn có khoảng 800 ha đất cát pha với gần 800 hộ dân trực tiếp sản xuất cây dừa. Một vùng đất đầy tiềm năng, nhiều triển vọng cho cây đinh lăng xen canh phát triển, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Nhận thấy mô hình trồng đinh lăng xen dưới tán dừa có nhiều triển vọng của chị Thảo, anh Nguyễn Hoàng Vũ - thôn 7, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc đã thực hiện nhân rộng 20.000 cây đinh lăng vào vườn dừa của gia đình nơi chân cát Giồng Triền.

Phương thức trồng xen canh cây đinh lăng dưới tán dừa theo hình thức liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân với công ty của chị Thảo ở thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc đã mở ra một lựa chọn mới đối với cây trồng phù hợp cho nông dân xã nhà. Việc trồng xen canh 2 cây trồng này cho thu nhập kép trên một đơn vị diện tích.

    
      Theo hạch toán của kỹ sư Trần Hoài Việt – Giám đốc Công ty cổ phần nông   nghiệp Thiên Đường, tỉnh Tây Ninh: Trung bình mỗi gốc đinh lăng 5 kg x   30.000 đồng =150.000 đồng/gốc; 150.000 đồng x 20.000 gốc đinh lăng/1ha   nông dân sẽ thu được 3 tỷ đồng; cộng với thu nhập cành, lá liên tục   trong 5 năm là 1,7 tỷ đồng. Như vậy nông dân sẽ có thu nhập đến 4,7 tỷ   đồng sau 5 năm trồng 1 ha đinh lăng.

NguyỄn ThưỜng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trồng xen đinh lăng dưới tán dừa – mô hình mới, hiệu quả cao