Theo dõi trên

Trao giải cuộc thi “Vua thanh long” lần 1 năm 2017

11/12/2017, 13:38

BTO- Ngày 10/12 tại Tp. Phan Thiết, Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận phối hợp với Công ty TNHH GARSONI Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải  cuộc thi “Vua thanh long” lần 1 năm 2017 .  Tham dự lễ có đại diện một số sở ngành liên quan và 500 đại biểu là chủ các đại lý phân bón, nông dân Bình Thuận, Long An, Tiền Giang.

                
      Khách mời tham quan, chấm giải thanh long

Sau hơn 2 tháng thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về thể lệ, tiêu chí cuộc thi, có trên 100 mẫu thanh long đã được gửi về Ban tổ chức. Ban Giám khảo đã chấm và chọn ra các mẫu thanh long chất lượng tốt, mẫu mã đẹp nhất để trao giải. Cụthể, giải nhất “Vua thanh long” với giải thưởng 50 triệu đồng thuộc về anh Phan Đức Nhẫn (thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc), với sản phẩm trái thanh long đạt trọng lượng 900 gr, độ dài tai 11 cm. Giải nhì thuộc anh Nguyễn Văn Nhi (Tiến Lợi, Tp. Phan Thiết); anh Lê Ngọc Toàn (xã Thuận Minh, Hàm Thuận Bắc) đạt giải 3. Riêng giải quả thanh long được yêu thích nhất, trị giá 20 triệu đồng do các đại biểu bình chọn thuộc về anh Nguyễn Thành Quốc (Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc).

                
   
      Trao giải cuộc thi

Được biết, đây là lần đầu tiên tại Bình Thuận tổ chức cuộc thi, với mục đích tạo sân chơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của những người trồng thanh long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, qua đó chọn ra vườn có trái thanh long đẹp nhất, tốt nhất để trao giải “Vua Thanh long”. Theo đó, điều kiện tham gia là nông dân đang trồng thanh long trên địa bàn Bình Thuận trong vụ chong đèn từ tháng 9 đến tháng 12/2017; diện tích vườn canh tác từ 500 trụ trở lên, sử dụng phân Garsoni trong quá trình chăm sóc (sử dụng phân Garsoni trên 50%). Tiêu chí chọn thanh long tham gia cuộc thi, gồm quả có trọng lượng từ 700g trở lên, quả chín, có màu đỏ trên 70% diện tích quả, trái sạch; tai quả thẳng, dày, cứng, có màu xanh và dài trên 1,5cm; khoang mũi không sâu quá 1 cm và trái không có mũi nào nhô lên; quả phải còn nguyên vẹn, không có vết tổn thương cơ học hay các vết cắn của côn trùng. Mỗi nông dân khi tham gia phải mang theo 2 quả thanh long đi dự thi, một quả chấm điểm hình thức (quả trưng bày), một quả chấm chất lượng (mùi vị).

                
   
      Chủ nhân giải thưởng Vua thanh long

Kiều Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trao giải cuộc thi “Vua thanh long” lần 1 năm 2017