Theo dõi trên

Thương lái Trung Quốc núp bóng, kinh doanh thanh long trái phép: Cần xử lý triệt để

25/07/2016, 09:26

BT- Qua kiểm tra thực tế, tổ 2241 đã phát hiện có sự hiện diện của người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc đang hoạt động trong lĩnh vực thu mua, đóng gói, xuất khẩu trái thanh long. Đó là các hoạt động như núp bóng, gián tiếp thuê người Việt Nam đứng tên thuê nhà, mượn tên cơ sở thu mua thanh long cũ để thu mua, bán lại cho thương nhân Trung Quốc đóng gói xuất khẩu…

                
Vận chuyển thanh long sau thu hoạch tại Hàm    Thuận Nam.

Phát hiện và xử phạt các trường hợp vi phạm

Từ khi thành lập đến nay, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, gọi tắt là Tổ 2241 (theo quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 26/8/2015) đã tổ chức kiểm tra tại 10 cơ sở, doanh nghiệp thu mua, đóng gói, vận chuyển để xuất khẩu thanh long trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, trong đó đã phát hiện và xử lý 9 doanh nghiệp (bao gồm Công ty Hưng Nguyên, cơ sở Hoàng Ân, Quang Linh, Thuận Phúc 2...) có các hành vi vi phạm như trốn thuế, kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký… Theo đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, từ sự phối hợp rà soát của Sở Công Thương, Công an tỉnh và một số đơn vị liên quan, trên địa bàn Hàm Thuận Nam có 26 doanh nghiệp, cơ sở thu mua, chế biến thanh long có hiện diện các thương nhân người Trung Quốc lưu trú để quan hệ mua bán thanh long. Riêng tại Hàm Thuận Bắc, số lượng  người Trung Quốc quan hệ mua bán thanh long không nhiều và chưa phát hiện việc núp bóng của các đối tượng này.

Đối với các đối tượng thương nhân người Trung Quốc, qua kiểm tra hộ chiếu, thị thực nhập cảnh, mục đích nhập cảnh vào Việt Nam, có 7 cơ sở với 11 lao động người nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính với lý do là người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam nhưng không được cơ quan có thẩm quyền cho phép…Kết quả, Tổ 2241 đã tham mưu UBND tỉnh xử phạt 235 triệu đồng/11 đối tượng với các hành vi trên. Đồng thời, xử phạt 50 triệu đồng đối với 2 đối tượng người Trung Quốc có hành vi kinh doanh trái phép trên lãnh thổ Việt Nam, tịch thu 12 tấn thanh long đã đóng gói. Mặt khác, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh (PA72) đã áp dụng các biện pháp rút ngắn thời gian lưu trú tại Việt Nam đối với các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính lần đầu. Áp dụng tình tiết tăng nặng và kiến nghị Cụcquản  lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an áp dụng biện pháp cấm nhập cảnh có thời hạn đối với các đối tượng tái phạm. Tại buổi làm việc với một số sở, ngành về tình hình thu mua, tiêu thụ thanh long trên địa bàn tỉnh mới đây, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã yêu cầu các sở, ngành cần tập trung kiểm tra, giải quyết triệt để tình trạng thương lái Trung Quốc kinh doanh trái phép, núp bóng doanh nghiệp Việt Nam nhằm làm lành mạnh thị trường, tạo sự cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp…

Khắc phục rủi ro đối với thị trường Trung Quốc

Theo Sở Công Thương, để giúp các doanh nghiệp của tỉnh xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Trung Quốc giảm bớt rủi ro, Sở Công Thương đã tổng hợp và  đề xuất các giải pháp chủ yếu. Đó là cần tìm hiểu kỹ về thương nhân Trung Quốc trước khi quyết định ký kết hợp đồng kinh doanh mua bán, chỉ giao dịch với những thương nhân có uy tín. Các doanh nghiệp cần thống nhất với nhau xây dựng mẫu hợp đồng chung có tính nguyên tắc và cùng nhau kiên quyết thực hiện (không nên chấp nhận mẫu hợp đồng mà doanh nghiệp Trung Quốc đưa sẵn vì các điều khoản có lợi cho phía họ). Trong đó cần chú ý đến điều khoản giao hàng - thanh toán. Quan trọng hơn, các doanh nghiệp phải thực hiện việc buôn bán chính ngạch với phía bạn, hạn chế buôn bán biên mậu, nhất là đối với những lô hàng có số lượng lớn, giá trị cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho phía người bán. Để làm được điều này, đòi hỏi các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thanh long phải có sự chuyển đổi phương thức kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực… Ngoài ra, các doanh nghiệp phải thực sự đoàn kết, liên hệ chặt chẽ với nhau để thâm nhập mở rộng thị trường. Quan tâm thực hiện việc gắn kết với người sản xuất bằng hợp đồng cung ứng - bao tiêu sản phẩm để chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh, tiêu thụ…

K.HẰng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thương lái Trung Quốc núp bóng, kinh doanh thanh long trái phép: Cần xử lý triệt để