Theo dõi trên

Thu hoạch kiệu sớm

12/10/2018, 16:12

BTO- Hơn 10 ha kiệu trồng sớm đầu vụ hè thu vừa cho thu hoạch tại xã ven biển Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân. Được biết các nhà vườn trên đã tranh thủ làm đất, lên luống gieo kiệu giống từ đầu tháng 5 dương lịch khi vào đầu mùa mưa. Qua 4 tháng thời tiết thuận lợi này, kết hợp chăm sóc 3 lần bón phân Kali Phú Mỹ, kiệu cho thu hoạch sớm, năng suất đạt khá, bình quân khoảng 4 tấn củ/ha. Với giá thu mua tại ruộng 50.000 đồng/kg, mỗi ha kiệu người trồng thu 200 triệu đồng, trừ chi phí đầu tư 50 %, cho lợi nhuận 100 triệu đồng. Đây là nguồn thu nhập khá so với trồng các loại cây màu khác ở vùng đất cát ẩm ven biển… Sau khi thu hoạch vụ đầu, các chủ vườn tiếp tục thâm canh trồng vụ 2 để bán vào dịp tết Nguyên đán 2019.

Hiện tổng diện tích kiệu giống đã gieo trồng ở địa phương trên đạt 250 tấn, cao nhất từ trước đến nay.

                
      Thu hoạch kiệu sớm

 Thụy Khanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thu hoạch kiệu sớm