Thời tiết xấu
Thời tiết xấu, nhiều tàu thuyền gặp khó trong
khai thác hải sản
BTO- Do thời tiết chuyển xấu, những ngày qua, nhiều tàu
thuyền tại tỉnh Bình Thuận phải nằm bờ. Số khác cố gắng hoạt động cầm chừng để
giữ chân bạn thuyền nhưng không đủ tổn.

Tại cảng cá Phan Thiết, không
khí ra khơi trầm lắng hẳn vào những ngày cuối năm Âm lịch. Ông Trần Quốc Anh –
chủ một tàu cá vây rút chì tranh thủ những ngày nổi gió bấc chuyển đổi đánh lưới
giã đơn để có thêm thu nhập. Vừa bốc đá lên tàu, ông Anh cho biết, chuyến biển
vừa rồi đi gần 10 ngày nhưng hải sản bán được chỉ gần 70 triệu, vừa đủ trả công
cho bạn thuyền cùng tiền xăng, nhu yếu phẩm. “Biết là thời tiết hỗm rầy xấu quá,
cá mắm không có nhưng ráng thử đi chuyến này rồi cho anh em nghỉ tết. Đi thì
không có lời, mà nên tàu ở nhà mấy ngày này thì anh em không có đồng ra đồng vô
ngày tết” – ông Trần Quốc Anh nói.
 |
Nhiều tàu thuyền neo đậu tại cảng Phan Thiết chờ thời tiết tốt hơn. |
Tàu cá của ông Anh chỉ là một
trong số hiếm hoi vài chiếc tại Bình Thuận ra khơi thời điểm này. Theo Ban quản
lý cảng cá Phan Thiết, nhiều ngày qua hoạt động tại cảng khó vắng vẻ. Dù cận
tết, nhu cầu nhập hải sản tại các vựa thu mua khá lớn nhưng lượng tàu thuyền cập
bến không nhiều, sản lượng khai thác đạt thấp. “Từ đầu vụ bấc đến nay nhìn chung
bà con ngư dân khai thác rất khó khăn. Bên cạnh nguồn lợi hải sản đang một ít đi
đáng kể thì thời tiết không tốt khiến nhiều tàu thuyền buộc phải neo bờ. Ngoài
ra, thời gian qua địa phương triển khai quản lý chặt tàu thuyền ra vào khai thác
theo IUU, điều kiện cập và xuất cảng chặt chẽ hơn trước nên phương thức đánh bắt
của ngư dân được kiểm soát” – ông Nguyễn Hoài Tiến, Giám đốc Ban quản lý cảng cá
Phan Thiết cho biết.
Tàu thuyền nằm bờ dài ngày
trong vụ bấc khiến nhiều lao động biển cũng như các nghề dịch vụ kèm theo ảnh
hưởng. Hiện tại, ở Bình Thuận chỉ có một số tàu lưới rê, giã đơn, lặn, lưới mùng
và một số ít nghề mành… vẫn còn hoạt động, phần lớn không hiệu quả. Số khác đều
phải neo tàu để làm nước, sửa chữa máy móc chờ thời tiết tốt hơn, thậm chí phải
đến vụ cá nam mới hoạt động trở lại. “Liên tục từ gần 2 tháng qua, hết áp thấp
rồi đến thời tiết xấu trên biển nên tàu cá của gia đình chỉ neo lại cảng chứ
không dám xuất bến. Hễ ra là gặp sóng đánh đến 4 - 5m. Mình có thả chà ở ngoài
khu vực Côn Sơn nhưng các tàu báo về thời tiết rất xấu nên cũng không dám mạo
hiểm” – ông Nguyễn Văn Thành, chủ tàu cá vây rút chì tại phường Đức Long, TP
Phan Thiết cho biết.
Theo Sở Nông nghiệp và PTNT
Bình Thuận, ít tháng qua, thời tiết, ngư trường không thuận lợi cho khai thác
hải sản tác động đến hiệu quả khai thác. Sản lượng khai thác hải sản cả năm 2020
đạt khoảng 218 ngàn tấn, giảm 1,1% so năm 2019. Bên cạnh đó, dù giá xăng dầu
giảm góp phần giảm chi phí sản xuất, nhưng do tác động của dịch Covid-19 nên sản
phẩm thủy sản có giá bán thấp, tiêu thụ chậm, tác động đến hoạt động của ngư
dân.
Hạnh Khiết