Theo dõi trên

Thắng Hải – Hàm Tân: Tiêu thụ nhãn xuồng từ “nội lực”

22/09/2021, 09:43 - Lượt đọc: 120

BT- Dịch Covid-19 lần thứ 4 kéo dài trùng vào thời điểm mùa thu hoạch nhãn xuồng vừa qua ở xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, khiến hàng trăm chủ vườn nơi đây rơi vào cảnh khốn khó. Nhãn chín vàng cành nhưng vắng bóng người mua. Một số tiểu thương mua hàng trước đây ở huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) lúc ấy đang giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg không thể sang mua trái cây được.

Mùa nhãn xuồng cơm vàng.

Vận động mua nhãn hỗ trợ

Trước tình thế ấy, UBND xã Thắng Hải đã chủ động vận động cán bộ, viên chức, người dân địa phương thông qua các mối quan hệ hỗ trợ mua giùm nhãn xuồng vàng ươm có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý. Anh Phan Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Thắng Hải cho biết: “Tôi cùng nhiều người nữa ở Đảng ủy, UBND xã tranh thủ mọi lúc, mọi nơi gọi điện thoại, nhắn tin, gửi hình ảnh qua zalo, facebook đến các tiểu thương quen biết trước đây, mạnh thường quân trong vùng nhờ họ mua “giải cứu” nhãn xuồng cơm vàng Thắng Hải, góp phần hỗ trợ nông dân ảnh hưởng nặng nề dịch Covid-19”. Thông qua đó, không ít cơ sở, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài tỉnh có điều kiện vận chuyển đã trao đổi với nhiều nhà vườn mua theo giá thỏa thuận, hỗ trợ. Giá nhãn vào thời điểm dịch bệnh đã giảm một nửa so trước đây, bởi các loại chi phí vận chuyển đều tăng, sức tiêu thụ trái cây thời giãn cách xã hội cũng giảm. Nhãn xuồng loại 1 chỉ còn 15.000 đồng/kg, nhãn tiêu da bò còn 6.000 đồng/kg…

Một số đơn vị thu mua nhãn nhiều cho nông dân Thắng Hải như Siêu thị Co.opMart Phan Thiết, doanh nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, mua ủng hộ đưa nhãn vào siêu thị, cửa hàng, làm quà tặng công nhân. Các tiểu thương huyện Xuyên Mộc giáp ranh Hàm Tân cũng mạnh dạn sang mua nhãn trở lại bởi huyện này về sau chỉ còn thực hiện Chỉ thị 15, giao thông thuận tiện hơn. Vài tổ chức đoàn thể ở TP. Phan Thiết, huyện đảo Phú Quý cũng mua nhãn giúp nhà vườn, làm quà tặng cho các gia đình trong khu cách ly. Bản thân anh Phan Thanh Sơn cùng một số viên chức khác vận động mạnh thường quân, trang trại chăn nuôi heo công nghiệp trong khu vực mua nhãn đóng gói tặng người dân vùng dịch thị xã La Gi… Các tổ chức, doanh nghiệp trên đã mua hỗ trợ được hơn 300 tấn nhãn xuồng, nhãn tiêu da bò cho nông dân xã Thắng Hải; cơ bản tiêu thụ hết sản lượng trong mùa thu hoạch, giảm bớt phần khó khăn cho người trồng. Một số nhà vườn ở đây chia sẻ: “Chúng tôi cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ mua nhãn, với giá này nhà vườn cũng tạm bù đắp chi phí đầu tư phân thuốc, tưới cây; xem như chúng tôi lấy công làm lời trong đợt dịch bệnh kéo dài này”.

Xúc tiến thành lập hợp tác xã để tiêu thụ

Trao đổi với chúng tôi, anh Phan Thanh Sơn cho biết: “UBND xã Thắng Hải đang xúc tiến làm việc với Liên minh HTX Bình Thuận, hỗ trợ thành lập HTX nông nghiệp, dịch vụ, sản xuất nhãn xuồng Thắng Hải, trên cơ sở Tổ sản xuất nhãn xuồng từ trước, để có cơ sở pháp lý, tư cách pháp nhân, con dấu, thuận tiện ký kết cung ứng vật tư phân bón, tiêu thụ sản phẩm cho nhà vườn; dần dần hình thành chuỗi bao tiêu sản phẩm có chỉ dẫn địa lý của địa phương”. Cũng trên cơ sở đó, HTX sắp hình thành liên kết với hệ thống tiêu thụ nhãn xuồng Thắng Hải lâu nay như chuỗi siêu thị Co.opMart ở các thành phố (Phan Thiết, Vũng Tàu, Bà Rịa, Biên Hòa, Hồ Chí Minh). Đây là hướng ra tiêu thụ nhãn xuồng lâu dài, giá cả thu mua ổn định cho sản phẩm có thương hiệu, góp phần tăng thu nhập cho hàng trăm chủ vườn đang gắn bó với nhãn xuồng lâu nay ở vùng đất này.

Thái Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thắng Hải – Hàm Tân: Tiêu thụ nhãn xuồng từ “nội lực”