Theo dõi trên

Tập huấn kiến thức thương mại điện tử

05/12/2019, 17:06

BTO- Ngày 5/12, Sở Công Thương Bình Thuận phối hợp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức lớp tập huấn kiến thức thương mại điện tử cho các đối tượng công tác, hoạt động trong lĩnh vực liên quan.

Diễn ra trong thời gian 1 ngày, các học viên được giảng viên của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại truyền đạt nội dung: Tổng quan thương mại điện tử trong nước và trên thế giới, khuôn khổ pháp lý cũng như công cụ và mô hình kinh doanh thương mại điện tử hiệu quả…

Lớp tập huấn cũng dành thời gian phổ biến, trang bị cho học viên kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, xây dựng thương hiệu đến các nhà quản lý, nhân viên bán hàng đang làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất - kinh doanh… Bên cạnh đó là kỹ năng bán hàng trên thương mại điện tử hoặc kinh nghiệm giao dịch mua bán trực tuyến, quy trình đăng ký website thông báo trên trang http://online.gov.vn và trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thương mại điện tử.

Việc phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức thương mại điện tử ngay tại địa phương sẽ góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nguồn nhân lực về kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, đồng thời vận dụng hiệu quả trong quản lý và kinh doanh trên lĩnh vực này.

Đ.Q



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tập huấn kiến thức thương mại điện tử