Theo dõi trên

Tạo điều kiện thanh long Bình Thuận đăng ký bảo hộ tại châu Âu

16/11/2017, 11:06

BTO- Sở Khoa học & Công nghệ phối hợp Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức khóa đào tạo kiểm soát nội bộ sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý thanh long Bình Thuận, thông qua Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại đầu tư của châu Âu (EU- MUTRAP), thu hút hơn 100 doanh nghiệp, cơ sở, nhà vườn tham dự vào hôm qua (15/11). Các trình bày tham luận tại khóa học nêu lợi thế: Sau hai năm triển khai chương trình trên, sản phẩm lợi thế thanh long Bình Thuận có hướng phát triển tốt, đã có 88 tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng chỉ chỉ dẫn địa lý (CDĐL) thanh long Bình Thuận với tổng diện tích vườn trồng 2.420 ha thanh long. Sản phẩm mang CDĐL này đã được 12 nước đồng ý bảo hộ, chấp nhận nhập khẩu, như: Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Hà Lan, Đức, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật, Đài Loan, Indonesia, Malaisia, Hàn Quốc. Singgapore và Hồng Kông đang thẩm định đơn đăng ký. Qua khóa học lần này, các cơ quan quản lý nhà nước, nhà sản xuất kinh doanh sản phẩm mang CDĐL có thêm điều kiện học hỏi, tư vấn hỗ trợ từ các nhà quản lý,...

                              
      Bà Ester Olivas Ca1ceres chuyên gia Dự án MUTRAP thuyết trình
   
      Dán nhãn chỉ dẫn địa lý thanh long Bình Thuận

T.Kh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tạo điều kiện thanh long Bình Thuận đăng ký bảo hộ tại châu Âu