Theo dõi trên

Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm mô hình chăn nuôi gà công nghệ Châu Âu

16/05/2018, 13:44

BTO- Sáng 15/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đến thăm Trang trại nuôi gà của Công ty TNHH Chăn nuôi Fata Việt thuộc địa bàn thôn 1, xã Trà Tân, Đức Linh.

Đây là dự án chăn nuôi gà đẻ tự động khép kín với quy mô hơn 500.000 con, hệ thống chăn nuôi theo công nghệ hiện đại của Châu Âu. Trang trại gồm có các khu lựa trứng, làm sạch trứng, khu gà đẻ trứng tự động. Gà được nuôi trong môi trường công nghệ cao khép kín có hệ thống tự động điều chỉnh nước, độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ, tốc độ gió. Sau khi gà đẻ, trứng được dẫn truyền trực tiếp đến hệ thống lựa và làm sạch trứng tự động, trứng được phân loại và làm sạch trước khi đóng vỉ cung cấp ra thị trường. Bà Lê Thị Thanh – Chủ trang trại cho biết: Đây là mô hình chăn nuôi công nghệ cao cung cấp trứng gà sạch ra thị trường. Mỗi ngày trang trại xuất 300.000 trứng cung cấp cho các tỉnh Đồng Nai, Tp.Hồ Chí Minh,.. Ngoài chăn nuôi khép kín, phân gà hiện được trang trại xử lý chế biến phân hữu cơ vi sinh Tafafun cung cấp cho cây trồng. Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao hiệu quả mô hình chăn nuôi khép kín sản xuất phân hữu cơ đảm bảo vệ sinh môi trường và khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục phát triển mở rộng quy mô chăn nuôi.

                              
      Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Đức Linh thăm trang trại chăn    nuôi gà khép kín

Cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy thị sát Cụm Công nghiệp Đông Hà, Nam Hà tại xã Đông Hà diện tích hơn 110 ha đang trong quá trình thi công. Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND xã Đông Hà phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh huyện hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn tất hồ sơ, thủ tục pháp lý để hình thành 2 cụm công nghiệp này; Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư vào cụm công nghiệp để phát triển các ngành nghề sản xuất, kinh doanh nhằm thu hút lao động, giải quyết việc làm. Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, khi cụm công nghiệp hình thành địa phương đặc biệt quan tâm các vấn đề như an ninh trật tự, môi trường, hình thành các khu dân cư… trên địa bàn để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội địa phương, giữ chuẩn xã nông thôn mới.

                              
      Thị sát Cụm công nghiệp Đông Hà

Thanh Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm mô hình chăn nuôi gà công nghệ Châu Âu