Theo dõi trên

Phát sinh hàng chục kè tạm tại khu vực Hàm Tiến - Mũi Né

20/09/2019, 16:22

BTO- Theo Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch Bình Thuận, ngoài 6 kè tạm ở khu vực Hàm Tiến - Mũi Né (TP. Phan Thiết) do chủ cơ sở du lịch triển khai năm 2018 thì đến nay tiếp tục phát sinh thêm 4 kè tạm mỏ hàn túi cát. Cụ thể là tại KDL Ngọc Bích và KDL Biển Trời làm kè chữ I, KDL Sài Gòn - Mũi Né làm kè dọc bờ, KDL Tiền Dương và KDL Sa Đéc làm kè chữ I, KDL Hoàng Ngọc làm kè chữ I. Ngoài ra trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam cũng có 2 cơ sở du lịch đang triển khai làm kè là KDL Việt Pháp và KDL Vạn Trụ.

                
      Kè tạm chắn sóng ở khu vực Hàm Tiến - Mũi Né.

Thực trạng nêu trên xuất phát từ tình trạng xâm thực biển xảy ra tại một số khu vực khiến không ít cơ sở tự ý xây dựng kè tạm hoặc kè mỏ hàn túi cát. Tuy nhiên việc xây dựng kè tạm không theo quy hoạch, không thẩm định thiết kế sẽ gây mất mỹ quan trong khu vực và không đảm bảo chất lượng, dẫn đến kè dễ hư hỏng…

Vừa qua tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch Bình Thuận, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônquan tâm, theo dõi vấn đề này. Đồng thời xúc tiến chủ trì phối hợp các sở ngành, địa phương liên quan đề xuất việc xây kè đảm bảo công trình có tính mỹ thuật, có độ bền cao và thân thiện môi trường.

Đ.Q



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát sinh hàng chục kè tạm tại khu vực Hàm Tiến - Mũi Né