Theo dõi trên

Nông dân xã Tân Phúc quay lại nghề trồng mía đường

27/03/2017, 11:15 - Lượt đọc: 240

BTO- Những năm 2011-2015 do giá cả bấp bênh, đầu ra không ổn định nhiều nông dân xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân đã chặt bỏ cây mía để chuyển sang cây trồng khác hiệu quả hơn. Một tín hiệu vui là có đơn vị hợp đồng cung ứng vật tư và bao tiêu đầu ra cho cây mía nên nông dân Tân Phúc đã quay trở lại với nghề trồng mía đường.

Vào những năm 2011-2015 mía đường của nông dân Tân Phúc không có đầu ra, giá cả xuống thấp nên nhiều hộ trồng mía cũng như các lò thủ công chế biến mía đường truyền thống ở đây bị thua lỗ nặng. Nhiều nông dân từng gắn bó với cây mía tại đây buộc phải chuyển sang trồng mì và các loại cây trồng khác để nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, hai năm trở lại đây do giá mì giảm mạnh, mặt khác nông dân nhận được nguồn vốn ứng trước 20 triệu đồng/1 ha cũng như bao tiêu sản phẩm với mức giá tối thiểu 750.000 đồng/tấn mía. Với mức giá này, theo tính toán, sau khi trừ chi phí nông dân thu lãi khoảng 500.000 đồng/1 tấn. Đây là mức lãi khá cao so với các cây trồng khác, nên nhiều nông dân đã trở lại trồng cây mía truyền thống. Ông Huỳnh Mai – một nông dân trồng mía xã Tân Phúc, Hàm Tân cho biết: “Nông dân ở đây rất muốn gắn bó với cây mía vì phù hợp với điều kiện tự nhiên nhưng trước đây không có đầu ra nên phải từ bỏ để trồng mì. Cây mì trồng nhiều năm gây bạc màu đất, ít củ, giá lại thấp nên giờ được bao tiêu giá mía, nông dân chúng tôi rất phấn khởi”. “Nhờ có công ty đứng ra hợp đồng ứng trước vốn cũng như bao tiêu đầu ra với mức giá tối thiểu 750.000 đồng/ tấn mía và có thể tăng cao hơn tùy theo giá cả thị trường nên nông dân ở đây mới chuyển đổi sang trồng mía trở lại” - ông Đồng Sĩ Anh- Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân nói. Hiện nay toàn xã Tân Phúc có khoảng 300 ha cây mía. Trong đó, riêng diện tích trồng mới từ năm 2016 đến nay lên đến 200 ha. Việc chuyển đổi từ cây mì sang trồng mía mang lại hiệu quả kinh tế cao đang là tín hiệu vui cho nông dân tại đây. Tuy nhiên, để nông dân ổn định việc sản xuất, ngành nông nghiệp cần có sự định hướng, đảm bảo đầu ra ổn định lâu dài cho nông dân, tránh điệp khúc “trồng rồi chặt” như lâu nay.

Tam Không



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nông dân xã Tân Phúc quay lại nghề trồng mía đường