Theo dõi trên

Nông dân Việt Nam xuất sắc Nguyễn Văn Lượng: Làm nông nghiệp phải thay đổi, không thể làm theo cách cũ được nữa

15/10/2018, 16:06

BTO- Lễ tôn vinh và trao danh hiệu cho 63 nông dân Việt Nam xuất sắc nhất năm 2018 vừa diễn ra tối qua (14/10) tại Thủ đô Hà nội. Năm ngoái nông dân Nguyễn Trọng Sang (SN 1963) ở xã Bình An, huyện Bắc Bình đạt danh hiệu nông dân VN xuất sắc năm 2017. Năm nay nông dân Nguyễn Văn Lượng (SN 1953) ở Tân Minh, Hàm Tân được bình chọn là 1/63 gương mặt "nông dân VN xuất sắc 2018".

                
      
         Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Thào Xuân Sùng, Chủ    tịch Hội Nông dân Việt Nam trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất    sắc năm 2018" cho các nông dân tiêu biểu

Ông Nguyễn Văn Lượng (tên thường gọi Hai Lượng) quê gốc Tiền Giang, năm 1997 ông đến Tân Minh-Hàm Tân lập vườn cây ăn trái. 20 năm qua ông đã lao động cật lực để biến một vùng đất khô hạn, cằn cỗi thành trang trại trù phú, có doanh thu hàng tỷ đổng mỗi năm. Hiện ông sở hữu một vườn cây ăn trái hơn 7 ha, với hàng chục ngà cây ăn trái các loại như: nhãn, xoài cát chu, cam sành, cam đường, quýt hồng, bơ...

Vùng đất Tân Minh trước chủ yếu trồng mía, những năm gần đây bà con chuyển đổi cây trồng, phát triển nhiều loại cây ăn trái có chất lượng tốt, năng suất cao. Ông Hai Lượng là người đi tiên phong trong nỗ lực chuyển đổi ấy, mô hình sản xuất nông nghiệp của ông được bà con học tập, nhân rộng.

Chia sẻ kinh nghiệm của mình trên một website chuyên về nông sản Việt, ông Hai Lượng cho biết: Theo tôi hiện nay làm nông nghiệp, nhất là trồng cây ăn trái là phải thay đổi, không thể làm theo cách cũ được nữa. Chúng ta phải tìm ra giống mới lạ, chất lượng hơn, như tạo ra giống xoài nhiều quả hơn, thơm ngọt hơn. Để làm được như vậy bắt buộc nông dân phải áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Ông Lượng ví dụ: bây giờ mà không có cách kiểm soát sâu bệnh, cỏ dại tốt, cứ hơi một tý là đem thuốc trừ sâu ra xịt, vừa không an toàn cho nông sản, bán không ai mua, mà công nhân cũng sợ ảnh hưởng sức khẻo không muốn làm...

Được biết Chương trình bình chọn và tôn vinh nông dân VN xuất sắc đã được tổ chức từ năm 2013 đến nay, qua 6 năm Chương trình đã định hình nên một "Mẫu người nông dân mới" trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

K N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nông dân Việt Nam xuất sắc Nguyễn Văn Lượng: Làm nông nghiệp phải thay đổi, không thể làm theo cách cũ được nữa