Theo dõi trên

Nông dân thời hội nhập: Triệu phú, làm ăn giỏi…chuyện “thường ngày” 

14/12/2018, 08:38

BT- Gần đây, chuyện những nông dân là triệu phú, những cơ sở vừa kinh doanh giỏi vừa sản xuất giỏi là chuyện “thường ngày” ở nhiều vùng quê…

Gắn với chương trình, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội Nông dân và phong trào nông dân năm 2018, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, đặt thành mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Ngay từ đầu năm, các cấp hội đã phát động cho hội viên đăng ký và thường xuyên, theo dõi. Hình thức phát động tùy từng nơi, tuy nhiên hầu hết địa phương họp Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở quán triệt chỉ tiêu phấn đấu trong năm. Sau đó chi hội trưởng báo cáo Ban điều hành thôn, khu phố tổ chức phát động, tổ chức cho nông dân đăng ký danh hiệu và báo cáo về Hội Nông dân cơ sở. Số hộ đăng ký thi đua năm nay cao hơn năm trước, phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi đã lan tỏa rộng, nhiều hộ nông dân đã tích cực tham gia phong trào. Phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi đã góp phần  chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đem lại lợi nhuận nhiều cho người nông dân. Nhiều hộ đã đầu tư vốn xây dựng trang trại ở nông thôn với quy mô lớn, thực hiện quy trình sản xuất cây trồng theo tiêu chuẩn VietGAP bước đầu đem lại hiệu quả. Bên cạnh việc nỗ lực từ các hội viên, Hội còn tăng cường dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Xây dựng các chương trình  tạo vốn cho nông dân vay phát triển sản xuất - kinh doanh. Gắn kết chặt chẽ phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi với phong trào xây dựng nông thôn mới góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn…

                
Trao đổi kinh nghiệm trồng bưởi.

Năm nay, Hội Nông dân đề cử ông Nguyễn Văn Lượng ở xã Tân Minh, huyện Hàm Tân để Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018”. Đặc biệt, 3 sản phẩm nông nghiệp được Ban tổ chức chương trình bình chọn và tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017: Quả thanh long Bình Thuận (HTX Thuận Tiến), nước mắm Phan Thiết (Doanh nghiệp nước mắm Toàn Hương); mủ trôm Vĩnh Hảo (DNTN Liên Hảo).

Với kết quả, có 127/127 cơ sở Hội, 10/10 huyện, thị, thành Hội tổ chức phát động, đăng ký thi đua và ký kết giao ước thực hiện với 105.512 hộ hội viên, nông dân đăng ký, chiếm 74,44% so với số hộ nông dân và đạt 117,23% chỉ tiêu do Trung ương Hội giao. Bình xét cuối năm số hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp là 59.673 hộ, đạt 119,35% chỉ tiêu. Rõ ràng phong trào trên đã có sức lan tỏa rộng khắp, giúp hội viên vừa làm giàu chính đáng vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

    
    Đặc biệt,   3 sản phẩm nông nghiệp được Ban tổ chức chương trình bình chọn và tôn   vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017: Quả thanh long Bình Thuận,   nước mắm Phan Thiết, mủ trôm Vĩnh Hảo.

Thu Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nông dân thời hội nhập: Triệu phú, làm ăn giỏi…chuyện “thường ngày”