Theo dõi trên

Nâng xếp hạng chỉ số PCI của Bình Thuận vào top 20 cả nước

31/05/2019, 16:26 - Lượt đọc: 6

BTO- Hôm nay (31/5), Hội nghị trực tuyến “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” và lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp đã diễn ra tại TP. Phan Thiết. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong cùng chủ trì hội nghị.

                
      
      Đại diện Công ty CP Minh Phát - một doanh nghiệp đang hoạt động trên    địa bàn tỉnh tham gia ý kiến.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai cho biết hội nghị được tổ chức lần này để lắng nghe, tiếp thu các giải pháp, triển khai hành động hướng đến cải thiện tốt môi trường đầu tư. Đồng thời thể hiện quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp cũng như thúc đẩy doanh nghiệp phát triển… Do vậy Chủ tịch tỉnh đề nghị lãnh đạo sở ngành, UBND các huyện - thị - thành phố, hiệp hội, doanh nghiệp trao đổi thẳng thắn trên tinh thần cầu thị, phân tích đánh giá khách quan những kết quả đạt được cũng như mặt còn tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp trong thời gian qua.

                
      Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ    đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư cho biết: Bình Thuận đứng thứ 22/63 tỉnh thành trên cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018, so với năm 2017 tăng 2 bậc, xét trong 10 tiêu chí PCI của địa phươngcó 6 tiêu chí tăng điểm,4 tiêu chí giảm điểm vàcó 6 tiêu chí tăng bậc, 4 tiêu chí giảm bậc. Cụ thể các tiêu chí thành phần tăng so năm trước gồm có: “Chi phí gia nhập thị trường”, “Chi phí thời gian thực hiện các thủ tục hành chính”, “Chi phí không chính thức”, “Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh”, “Đào tạo lao động” và “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự”…

                
      Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai (giữa) trao đổi với doanh nghiệp    trong giờ giải lao.

Dịp này, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Nữ doanh nhân Bình Thuận, các doanh nghiệp và sở ngành liên quan cũng tham gia ý kiến, trao đổi nhiều nội dung liên quan. Nhất là phân tích nguyên nhân, đề xuất những giải pháp nhằm cải thiện có hiệu quả 4 tiêu chí giảm điểm trong năm qua là“Tính minh bạch và tiếp cận thông tin”, “Cạnh tranh bình đẳng”, “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp”, “Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất”… Ngoài ra một số doanh nghiệp còn kiến nghị địa phương cần tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, đào tạo nghề cho lao động, có giải pháp bảo vệ môi trường, quan tâm chính sách hỗ trợ đầu tư thiết bị công nghệ mới trong sản xuất.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu hội nghị cần tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp và kiến nghị lần này của các doanh nghiệp. Ngay sau hội nghị xúc tiến, từng bước phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc có ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh hay hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hai tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp và sẽ ban hành bổ sung, chỉ đạo các sở ngành, địa phương triển khai thực hiện chương trình hành động. Từ kết quả chỉ số PCI năm 2018 cho thấy, thời gian tới vẫn còn nhiều việc mà Bình Thuận phải khẩn trương khắc phục, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Qua đó tiếp tục cải thiện tốt môi trường đầu tư, phấn đấu nâng xếp hạng chỉ số PCI của Bình Thuận vào top 20 cả nước.

QUỐC TÍN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nâng xếp hạng chỉ số PCI của Bình Thuận vào top 20 cả nước