Theo dõi trên

Khởi sắc những chuyến biển đầu năm

24/02/2021, 08:47

BT- Sau những ngày vui xuân đón tết, nhiều ngư dân trong tỉnh đã sẵn sàng cho chuyến biển đầu năm với hy vọng cá về đầy khoang, báo hiệu một năm bám biển thuận buồm xuôi gió.

                
      Tàu chuẩn bị hậu cần để vươn khơi. Ảnh: N.Lân

Năm nào cũng vậy, mùng 3 tết, anh Lê Văn Nhí (khu phố Minh Tân – thị trấn Phan Rí Cửa) cùng nhiều ngư dân khác khai thác gần bờ cũng xuất hành, buông thúng lấy ngày như thông lệ hàng năm. Sau một đêm giăng lưới, anh Nhí cho thúng cập bờ kèm theo nhiều chiến lợi phẩm nào ghẹ, mực, cá đục, cá hố… vẫn còn tươi rói. Không giấu được niềm vui, anh Nhí cho biết: “Xuất hành lấy ngày, nhưng không ngờ trúng được mẻ mực thu về vài triệu đồng trong ngày đầu năm mới”. 9 giờ sáng, khu vực bến đò (thị trấn Phan Rí Cửa) trở nên nhộn nhịp sau những ngày nghỉ tết. Nhiều ngư dân cập bến vui như hội vì được mùa hải sản. Thu về hơn 8 kg ghẹ và nhiều cá lưới như trích, hố, đục… sau một đêm buông thúng, anh Trần Công phấn phởi cho biết: “Trừ tiền dầu tôi kiếm được hơn 3 triệu đồng, có thể do đầu năm chưa ai đi biển, hải sản ít nên ghẹ, mực, cá… đánh bắt về bán được giá cao”.

Tại cảng cá Cồn Chà (TP. Phan Thiết), sáng mùng 6 tết, nhà máy nước đá nằm bên trong cảng đã bắt đầu hoạt động trở lại. Tiếng động cơ từ những chiếc máy xay đá rền vang cả vùng trời, khiến không khí cảng dần nhộn nhịp trở lại sau vài ngày im ắng. Mặc dù mấy hôm nay trời trở gió, không khí lạnh tràn về nhưng nhiều tàu công suất lớn vẫn quyết tâm vươn khơi, hy vọng hái lộc biển đầu năm. Ngư dân Nguyễn Văn Thanh (phường Bình Hưng) cùng bạn thuyền đang vận chuyển nhu yếu phẩm, đưa nước đá vào hầm, khuân những tấm lưới, những can nước ngọt… sẵn sàng cho chuyến biển dài ngày đầu năm mới. Anh Thanh cho biết, năm ngoái, thời tiết khá thuận lợi, tàu của anh “mở biển” thuận buồm xuôi gió, do đó trong năm may mắn đi chuyến nào lời chuyến ấy, mỗi bạn thuyền nhờ thế cũng được chia từ 110 - 130 triệu đồng/năm. Biết rằng mỗi năm nguồn lợi hải sản ít đi, nhưng với kinh nghiệm hơn 10 năm bám biển, anh Thanh rất kỳ vọng sẽ có thêm một mùa đánh bắt bội thu trong năm Tân Sửu này, giúp bạn thuyền ổn định cuộc sống.

Cùng với tàu của anh Thanh, đội tàu đánh bắt xa bờ của TP. Phan Thiết cũng sẵn sàng ra khơi, vừa bám biển vừa thực hiện nhiệm vụ chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong năm nay, ngành thủy sản tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm phát triển bền vững ngành đánh bắt hải sản. Cụ thể tiếp tục củng cố, nâng cấp các cảng cá trên địa bàn tỉnh để đáp ứng công tác thu nhật ký khai thác, báo cáo khai thác, chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của nguyên liệu theo quy định của châu Âu. Song song đó, thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ ngư dân theo quy định của Chính phủ; vận động ngư dân chuyển đổi nghề lưới kéo… Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền giúp ngư dân nâng cao nhận thức, nhằm khắc phục tình trạng xâm phạm lãnh hải, khai thác bất hợp pháp.

Chuyến biển đầu năm thuận lợi như tiếp thêm niềm tin, hy vọng một năm trời yên biển lặng, cuộc sống ngư dân sẽ thêm sung túc, đủ đầy.

M.Vân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi sắc những chuyến biển đầu năm