Theo dõi trên

Hội nghị kinh nghiệm xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm cho hợp tác xã

23/06/2019, 10:41

BTO - Liên minh Hợp tác xã Bình Thuận vừa tổ chức Hội nghị có tiêu đề trên với sự tham gia của gần 100 đại biểu đến từ các HTX trong tỉnh, ngoài tỉnh và một số doanh nghiệp, đơn vị tiêu thụ nông sản trong nước.

Thời gian qua, Bình Thuận đã xây dựng được một số chuỗi giá trị sản phẩm trên thanh long, lúa nếp. Bước đầu đã hỗ trợ việc liên doanh, liên kết giữa các HTX, giữa các HTX với các thành phần kinh tế khác, dự báo thị trường và bao tiêu sản phẩm... Tuy nhiên, bên cạnh đó còn nhiều khó khăn như  thị trường chưa ổn định, các HTX thiếu vốn, tính liên kết yếu, đa số các HTX chưa có nhà sơ chế, đóng gói sản phẩm…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu tình trạng và kinh nghiệm trong xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm. Nổi bật xoay quanh nội dung xây dựng lòng tin ở trong chuỗi, minh bạch thông tin, hài hòa lợi ích, chia nhau rủi ro, tránh tình trạng mạnh ai nấy làm… thì mới mong xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm lâu dài.

Hảo Chi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội nghị kinh nghiệm xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm cho hợp tác xã