Theo dõi trên

Hiệp định EVFTA:

12/08/2020, 08:59

Tận dụng “tuyến cao tốc” xuất hàng hóa lợi thế sang EU

BT - Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực từ tháng 8/2020 được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều cơ hội thuận lợi đối với nước ta. Cùng cả nước, Bình Thuận cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện và không ngừng nỗ lực để tham gia “tuyến cao tốc” đưa hàng hóa, sản phẩm lợi thế của địa phương sang thị trường EU…

Mở ra cơ hội lớn

Ngay sau khi có hiệu lực, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến về triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA đến 63 tỉnh, thành trên cả nước. Bởi đây là một trong những Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam tham gia với nhiều cam kết sâu, rộng và là nước đang phát triển đầu tiên trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương có quan hệ thương mại tự do với EU.

Riêng Bình Thuận, hiện EU là một trong những thị trường xuất khẩu hàng hóa chính của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh. Thống kê cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU mỗi năm chiếm khoảng 20% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của địa phương, chủ yếu: Thủy hải sản (tươi và đông lạnh), nông sản (phần nhiều là thanh long) và sản phẩm giày dép với thị trường chính là Hà Lan, Italia, Đức, Bỉ, Pháp, Anh…

Được ví như “tuyến cao tốc” hướng Tây kết nối Việt Nam với thị trường hơn 450 triệu dân và có tiềm năng hàng đầu thế giới, Hiệp định EVFTA thực sự mở ra cơ hội lớn cho nước ta. Theo đó khi triển khai, Hiệp định EVFTA cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ cũng như xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới gần 100% biểu thuế của EU. Do vậy, các doanh nghiệp Việt Nam dự kiến có thể tăng kim ngạch xuất khẩu sang EU thêm khoảng 42% vào năm 2025, tăng lên mức gần 45% vào năm 2030 so với kịch bản không có hiệp định và tăng thu hút đầu tư FDI vào Việt Nam… 

                
      
May mặc - là    một trong những mặt hàng có lợi thế của Bình Thuận để xuất sang thị    trường EU.

Cần tận dụng hiệu quả

Thế nhưng, việc thực thi hiệp định cũng đặt ra không ít thách thức cho doanh nghiệp Bình Thuận trong khi đa số đều có quy mô nhỏ, nguồn vốn hạn chế, quy trình sản xuất chưa đạt chuẩn EU. Một số doanh nghiệp địa phương đến nay vẫn thiếu nhân lực có ngoại ngữ, kỹ năng đàm phán xúc tiến thương mại chuyên nghiệp để thực hiện hoạt động xuất khẩu vào thị trường EU… Vì vậy để tận dụng hiệu quả cơ hội, ứng phó với những thách thức đi kèm với EVFTA thì địa phương cần triển khai ngay một số giải pháp liên quan đến hiệp định.

Thời gian tới, tỉnh và ngành chức năng sẽ tập trung phổ biến, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp Bình Thuận về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung, nhất là về cơ hội và thách thức từ Hiệp định EVFTA. Đặc biệt là về cách thức tận dụng các cam kết EVFTA trong hoạt động kinh doanh, phù hợp với đặc thù lẫn điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục triển khai một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, đồng thời gia tăng kim ngạch sang thị trường EU thông qua những mặt hàng có lợi thế xuất khẩu như thủy sản, may mặc, nông lâm sản…

Cùng với việc tăng cường quảng bá hình ảnh thương hiệu những mặt hàng có lợi thế xuất khẩu của Bình Thuận hướng tới thị trường EU, địa phương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại tại thị trường này. Song song đó còn tăng cường quản lý chất lượng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực từ khâu sản xuất, thu hoạch, thu mua đến chế biến, đóng gói đảm bảo an toàn thực phẩm… đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt khi xuất khẩu sang thị trường EU.

Đối với doanh nghiệp địa phương cần mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất những sản phẩm có lợi thế của Bình Thuận, chú trọng đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhất là trong xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng phù hợp và bảo hộ thương hiệu đối với lĩnh vực sản xuất, trước hết ưu tiên tập trung vào nhóm hàng thủy sản, nông lâm sản, may mặc…       

    
        Với các thị trường truyền thống như Hà Lan, Đức, Anh, Pháp, Italia, Bỉ…   được coi là thị trường cửa ngõ, giúp lan tỏa đi các nước khác trong khối   EU thì  doanh nghiệp Bình Thuận cần tiếp tục khai thác, tận dụng tối đa   lợi thế mà EVFTA mang lại nhằm mở rộng thị phần, phát huy lợi thế cạnh   tranh của mình…

Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hiệp định EVFTA: