Theo dõi trên

Hạng mục cầu máng số 3 vẫn chưa khắc phục xong

24/04/2017, 14:05

BTO- Hạng mục cầu máng số 3, thuộc tuyến Kênh chính Tây, Dự án hồ chứa nước sông Dinh 3 bị sập ngày 13/6/2016 đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo điều tra, xác định nguyên nhân sự cố đồng thời khẩn trương khắc phục. Tuy nhiên, đến nay công tác khắc phục hạng mục cầu máng số 3 vẫn chưa hoàn tất.

                       

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh ngay sau khi xảy ra sự cố sập cầu máng số 3, các đơn vị có liên quan gồm: chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và thi công phải nhanh chóng triển khai công tác khắc phục để kịp thời đưa công trình Kênh chính Tây vào hoạt động chuyển nước. Thế nhưng vì nhiều lý do khác nhau, đơn vị tư vấn thiết kế và thi công triển khai công tác khắc phục không đúng thời gian UBND tỉnh giao và được gia hạn nhiều lần. Đến thời điểm này, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần xây lắp Cửu Long chỉ mới hoàn thành việc lắp thân cầu máng, riêng các hạng mục hoàn thiện khác vẫn chưa xong. Được biết, sau nhiều lần gia hạn, công tác thi công khắc phục hạng mục cầu máng số 3 phải hoàn thành trong tháng 4/2017. Theo văn bản số 586, ngày 2/3/2017 của Sở Xây dựng Bình Thuận – đơn vị được UBND tỉnh giao trách nhiệm chủ trì điều tra, nguyên nhân dẫn đến sự cố sập cầu máng số 3 là do lỗi chủ quan từ đơn vị tư vấn thiết kế đến đơn vị thi công.

A.D



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hạng mục cầu máng số 3 vẫn chưa khắc phục xong