Theo dõi trên

Hàm Thuận Nam: Hàng trăm ha mì bị nhiễm bệnh khảm lá

07/10/2021, 08:33

BT- Chưa hết những khó khăn vì dịch Covid-19, thì nông dân ở Hàm Cần, Mỹ Thạnh (Hàm Thuận Nam) lại lo lắng vì hàng trăm ha mì mắc bệnh khảm lá vi rút.

Nông dân Hàm Cần sẽ bị thiệt hại nặng do nhiều diện tích cây mì nhiễm bệnh.

Tranh thủ nắng ráo, từ sáng sớm vợ chồng ông Mang Văn Ngoại (thôn 1) đã ra đồng bón thêm phân đạm và giẫy cỏ cho hơn 1 ha mì tại cánh đồng Lò To. “Đám mì đã trồng gần 3 tháng, đang lên xanh thì mấy tuần nay có dấu hiệu vàng lá, một số nhăn nhúm, quắn lại, cây chậm phát triển. Công đầu tư hơn 15 triệu đồng/ha, giờ nhổ bỏ coi như mất trắng”. Với suy nghĩ còn nước còn tát, vớt vát được chừng nào hay chừng đó, ông Ngoại cũng như nhiều hộ dân đang trồng mì ở Hàm Cần không đành nhổ bỏ, mà vẫn nuôi hy vọng có công chăm sóc cây sẽ sớm phục hồi.

 Anh Mang Văn Khoái – cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Hàm Cần cho biết: Toàn xã hiện có khoảng 600 ha mì nhiễm bệnh khảm lá vi rút, trong đó thôn 1 chiếm diện tích nhiều nhất với khoảng 350 ha. Do 2 năm liên tục sâu keo mùa thu xuất hiện dày đặc trên cây bắp, giá sản phẩm sau thu hoạch thấp, trong khi mì tươi bán tại ruộng được giá, nên năm nay bà con chuyển đổi sang trồng mì, bất chấp khuyến cáo của địa phương và ngành chức năng. Nguyên nhân sâu bệnh trên cây mì đã được chỉ ra do đa số bà con nhận ứng vốn từ tư thương để sản xuất (cây giống, vật tư), nguồn giống từ bên ngoài tỉnh, vì thế khi cây mì lên 2 - 4 lá đã nhiễm bệnh. Do thiếu kinh nghiệm sản xuất, bà con cho rằng hiện tượng mì vàng lá là ảnh hưởng của việc phun thuốc trừ cỏ dại nên chậm được điều trị, càng khiến bệnh lây lan nhanh hơn. 

Thống kê từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hàm Thuận Nam, toàn huyện ghi nhận 875 ha nhiễm bệnh khảm lá vi rút gây hại cây mì, tập trung ở Hàm Cần 600 ha và Mỹ Thạnh 155,7 ha. Trong đó 233 ha nhiễm nặng, 286 ha nhiễm trung bình. Hiện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp huyện đã phối hợp với các địa phương tổ chức hướng dẫn bà con cách nhận diện, triệu chứng, tác hại, nguồn lây lan của bệnh khảm lá vi rút, biện pháp tiêu hủy và phòng chống theo hướng dẫn của ngành bảo vệ thực vật. Đồng thời tiếp tục vận động bà con nhổ bỏ, chuyển đổi sang trồng cây họ đậu. Còn những khu vực có diện tích bị nhiễm nhẹ dưới 30% nông dân nên khoanh vùng, phun thuốc trừ bọ phấn trắng. Cùng với đó, kiến nghị tư thương tạo điều kiện hỗ trợ cho người nông dân.

Thùy Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Thuận Nam: Hàng trăm ha mì bị nhiễm bệnh khảm lá