Theo dõi trên

Hàm Tân: Những giải pháp vào chặng “nước rút”

14/10/2021, 06:50

BT- Quyết tâm của huyện Hàm Tân là đến 31/12/2021 sẽ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch, do vậy địa phương đang triển khai những giải pháp mang tính khả thi trong chặng “nước rút” cuối năm…

Công trình Trường mẫu giáo Tân Nghĩa (Hàm Tân) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Năm nay, huyện Hàm Tân được phân khai kế hoạch đầu tư công với tổng số tiền 114.633 triệu đồng từ nhiều nguồn vốn. Triển khai công tác này, Thường trực Huyện ủy và UBND huyện đã kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi giúp các chủ đầu tư thực hiện kế hoạch vốn. Dù vậy thời gian qua, do ảnh hưởng chung của dịch Covid - 19 cũng như vướng mắc về giải tỏa mặt bằng thi công, tổ chức đấu thầu chậm, có một số công trình mới… nên ít nhiều ảnh hưởng tiến độ giải ngân trên địa bàn.

Ông Văn Quý Ngọc - Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân cho biết, đến mốc thời gian 30/9 vừa qua địa phương giải ngân đạt 50,92%, còn đến ngày 4/10 tiếp tục nâng lên 57,24% và vài ngày sau đó đã vượt tỷ lệ 60%... Theo kế hoạch đặt ra, địa phương sẽ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 30/10 đạt trên 70%, đến mốc thời gian 30/11 đạt trên 85% và phấn đấu đến 31/12/2021 đạt 100% kế hoạch.

Tuy nhiên, thời gian không còn nhiều, vì vậy Hàm Tân xác định sẽ nỗ lực nhiều hơn và cần thiết tiến hành họp chuyên đề hàng tháng để qua đó tháo gỡ vướng mắc, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời chủ động phối hợp các sở, ngành chức năng đề xuất giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân, huy động địa bàn cơ sở tích cực vận động người dân đồng thuận với chính sách đền bù giải tỏa…Đặc biệt, với nguồn vốn ngân sách Trung ương (20.000 triệu đồng) đầu tư dự án đường trung tâm đô thị Tân Nghĩa hiện đạt tỷ lệ giải ngân khá thấp, huyện đang khẩn trương tìm hướng giải quyết hợp lý.

Sắp tới đây, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư, phòng chức năng của huyện đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình và giải ngân kế hoạch vốn đã được giao năm 2021. Với các cơ quan chuyên môn tập trung thực hiện thẩm định, thẩm tra hồ sơ quyết toán vốn công trình hoàn thành, trường hợp không có khả năng giải ngân sẽ đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn. Còn những công trình thuộc nguồn vốn Trung ương, tỉnh hỗ trợ thanh toán tại Kho bạc Nhà nước huyện thì khi có khối lượng hoàn thành, các chủ đầu tư cũng kịp thời báo cáo để giải ngân thanh toán theo kế hoạch.

Gắn với phòng chống dịch Covid-19 tại các công trình

Thực hiện chỉ đạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Tân sẽ xây dựng phương án, bám sát tỷ lệ giải ngân theo các mốc thời gian từ nay đến cuối năm 2021. Bên cạnh việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thì công tác phòng chống dịch Covid - 19 cũng được quan tâm, theo đó đơn vị thi công cần có phương án cụ thể, đồng thời trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi khởi công xây dựng công trình… Về phía chủ đầu tư thì thường xuyên thực hiện kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các công trình, tránh trường hợp gây mất an toàn làm ảnh hưởng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Tân: Những giải pháp vào chặng “nước rút”