Theo dõi trên

Giải pháp bảo vệ nguồn nước dưới đất ven biển

20/02/2019, 09:42

BT- Nhiều năm qua, việc khai thác, chế biến ti tan của doanh nghiệp tại những vùng đồi cát ven biển tỉnh ta đã gây ô nhiễm, suy thoái các tầng chứa nước dưới đất.

                
   Sử dụng nguồn nước ngầm trong khai thác    titan.

Hoạt động tuyển quặng này cần khối lượng nước lớn cho nhiều công đoạn sản xuất tại các hố vít khai thác đến tuyển tách quặng thô, quặng tinh (theo công thức khoảng 3 m3 nước tách 1 m3 cát quặng). Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN & MT) dự báo trữ lượng khoáng vật nặng có ích trên địa bàn tỉnh 500 triệu tấn, trong đó hàm lượng cát quặng 5%, nguồn nước dưới đất về lâu dài không đủ cung cấp tuyển rửa. Trong quá trình khai thác ti tan cũng làm thay đổi bề mặt địa hình các cồn cát ven biển, thứ tự địa tầng các lớp cát cũng hoàn toàn bị xáo trộn, thay đổi so với ban đầu; rừng phòng hộ ven biển bị suy giảm, không còn lớp thực vật che phủ… Ngoài ra, hoạt động từ các khu du lịch ven biển dọc địa bàn tỉnh cũng ảnh hưởng nguồn nước ngầm. Bởi lâu nay mới chỉ có khu vực Hàm Tiến, trung tâm Mũi Né (TP. Phan Thiết) có nguồn nước máy phục vụ du khách, các khu du lịch còn lại như Tiến Thành, Thuận Quý, Hòn Rơm, Long Sơn - Suối Nước (Mũi Né), ven biển Hàm Thuận Nam, TX. La Gi… chưa có nước máy, nguồn nước mặt sử dụng; nước phục vụ hoạt động cơ sở du lịch chủ đầu tư khai thác từ nguồn nước dưới đất. Do vậy nhiều năm qua, việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước ven biển ở các khu vực này có dấu hiệu suy thoái, cạn kiệt, nhiễm bẩn, xâm nhập mặn…

Trong buổi triển khai nhiệm vụ ngành TN & MT đầu năm nay, ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở TN & MT cho biết, để hạn chế tối đa ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất, kinh doanh khu vực ven biển, Sở TN & MT đã triển khai dự án “Quy hoạch nước dưới đất vùng cát ven biển, kết hợp các giải pháp quản lý, khai thác, bảo vệ nước dưới đất trong quá trình khai thác tuyển quặng ti tan, giai đoạn đến năm 2025”. Phạm vi vùng quy hoạch gồm toàn bộ diện tích vùng cát, đồng bằng, cửa sông ven biển từ Tuy Phong đến Hàm Tân, tổng diện tích tự nhiên 3.200 km2. Mục tiêu dự án đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất trong vùng quy hoạch; dự báo những tác động tới chất lượng nguồn nước trong khu vực khai thác ti tan, nhu cầu sử dụng nước ngầm theo từng thời đoạn; quy hoạch phân bổ và bảo vệ nước dưới đất trên các vùng cát ven biển Bình Thuận. Sở TN & MT đang triển khai các biện pháp công trình khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất ở các  khu vực, giải quyết nhu cầu sử dụng nước khai thác ti tan; đảm bảo an ninh lâu dài nguồn nước dưới đất trong quá trình hoạt động này… Đồng thời yêu cầu các chủ dự án khai thác sa khoáng ti tan phải có phương án sử dụng nước mặt của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận để được cung cấp nước phục vụ tuyển quặng”, ông Hồ Lâm nhấn mạnh.

Trong năm nay, Sở TN & MT cũng rà soát toàn bộ giấy phép các hoạt động khác như du lịch có khai thác, sử dụng nước dưới đất ven biển ở các huyện, thị trong vùng quy hoạch, xét thấy khu vực nào trữ lượng nước không đảm bảo, sở tham mưu tỉnh không cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép để bảo vệ nguồn nước dưới đất không bị suy thoái, cạn kiệt. Tỉnh khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hoạt động du lịch đầu tư công nghệ lọc nước như lọc nước mặn ra nước ngọt, sử dụng nguồn nước mặt, nước máy khi có điều kiện.

    
    Đối   với các dự án thăm dò, khai thác, tuyển quặng sa khoáng ti tan sử dụng   nước dưới đất trong vùng quy hoạch, Sở TN & MT tham mưu UBND tỉnh không   cấp phép, gia hạn giấy phép. Nếu dự án ti tan quy mô lớn hơn (sử dụng   nước dưới đất trong vùng quy hoạch) thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ TN   & MT. Sở tham mưu tỉnh có ý kiến không thống nhất cấp giấy phép.

 ThỤy Khanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải pháp bảo vệ nguồn nước dưới đất ven biển