Theo dõi trên

Đón tàu trọng tải 37.000 tấn chở thiết bị điện gió

08/05/2021, 09:59 - Lượt đọc: 330

BTO- Cảng Quốc tế Vĩnh Tân tại huyện Tuy Phong vừa tổ chức đón tàu CHIPOL HUANGHE, quốc tịch Hồng Kông, chở thiết bị cho dự án điện gió Thái Hòa, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. Tàu có tải trọng lên đến gần 37.000 DWT (tấn), chiều dài 188,34 mét, chiều rộng 27,76 mét. Toàn bộ 18 trụ tua bin điện gió và hệ thống cánh quạt đã được ban quản lý cảng dùng thiết bị hiện đại bốc dỡ lên bờ an toàn, sau đó các xe siêu trường siêu trọng của Công ty TNHH Tagi Logistics vận chuyển đến dự án điện gió Thái Hòa.

                       
Bốc dỡ cánh quạt.

Điện gió Thái Hòa đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư với tổng diện tích hơn 1.000 ha, gồm 13km đường giao thông, 18 trụ tuabin gió, 7 km tuyến đường dây 220 kV, khu điều hành, trạm điện cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Thái Hòa hiện là một trong những dự án điện gió trên cạn quy mô lớn hàng đầu cả nước do Tập đoàn Thái Bình Dương làm chủ đầu tư sẽ tạo thêm nguồn năng lượng sạch, công suất lớn cho Bình Thuận.

                       
   
Đưa thiết bị lên xe siêu trường.

Được biết, trong tình hình dịch Covid- 19 phức tạp hiện nay, việc đón tàu quốc tế trọng tải lớn chở thiết bị điện gió, Cảng Quốc tế Vĩnh Tân đã áp dụng biện pháp phòng dịch tại chỗ theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Thuyền viên tàu nước ngoài cập cảng không được lên bờ theo thông báo của Bộ đội Biên phòng. Các cán bộ công nhân viên của cảng trong quá trình bốc dỡ hàng hóa luôn luôn mang khẩu trang, khử khuẩn bằng nước rửa tay, giữ khoảng cách an toàn. Đối với khách hàng từ bên ngoài vào làm việc phải mang khẩu trang, khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi vào cảng…

                       
   
 Xếp hàng chờ vận chuyển.

T. Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đón tàu trọng tải 37.000 tấn chở thiết bị điện gió