Theo dõi trên

Diện tích thanh long toàn tỉnh 29.270 ha, đạt tiêu chuẩn VietGAP 30%

12/01/2019, 14:52

BTO- Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp, tổng diện tích thanh long Bình Thuận đến cuối năm 2018, đạt 29.270 ha, tăng 5,45% so cùng kỳ. Do từ đầu năm 2018 đến nay, giá thanh long khá ổn định, ở các địa phương nhà vườn đang tiếp tục phát triển diện tích.

Theo số liệu điều tra diện tích năm 2018 thì Phan Thiết tăng thêm 19,5 ha, La Gi tăng 9 ha, Tuy Phong  tăng 86 ha, Bắc Bình tăng 1.019 ha, Hàm Thuận Bắc tăng 20 ha, Hàm Thuận Nam tăng 124 ha, Tánh Linh tăng 3 ha, Hàm Tân  tăng 233,5 ha. Riêng huyện Đức Linh và huyện Phú Quý diện tích không tăng. Sản lượng thanh long đạt 591.965 tấn, tăng 9,57% (tăng 51.713 tấn so năm trước). Đến thời điểm cuối năm 2018, toàn tỉnh có 10.146,9 ha thanh long đạt chuẩn VietGAP, trong đó: Hàm Thuận Nam 5.971,17 ha, Hàm Thuận Bắc 3.522,95 ha, Bắc Bình 337,04 ha, Hàm Tân 111,11 ha, La Gi 104,8 ha, Phan Thiết 99,83 ha.

H.L



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Diện tích thanh long toàn tỉnh 29.270 ha, đạt tiêu chuẩn VietGAP 30%