Theo dõi trên

Đại hội Hội Nữ doanh nhân Bình Thuận

31/05/2019, 10:45

BTO- Chiều ngày 30/5, Hội nữ doanh nhân Bình Thuận tổ chức đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự đại hội có bà Nguyễn Thị Tuyết Minh- Chủ tịch Hội Phụ nữ thượng đỉnh toàn cầu Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng  doanh nhân nữ Việt Nam. Ông Lê Tuấn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Hội nữ doanh nhân các tỉnh bạn trong khu vực Đông Nam bộ và 54 hội viên…

                
      BCH, Ban kiểm tra ra mắt đại hội.

Hội nữ doanh nhân Bình Thuận có tiền thân từ CLB nữ doanh nhân Bình Thuận hoạt động đã hơn 10 năm, có nhiều đóng góp cho xã hội, địa phương với nhiều hoạt động thiết thực nhất là công tác gắn kết các nữ doanh nhân, các hoạt động xã hội từ thiện. Quá trình hoạt động,CLB đã có sự phát triển mạnh và cần thiết nâng thành Hội nữ doanh nhân để có điều kiện cho các nữ doanh nhân nâng tầm hoạt động của mình hiệu quả hơn.

Đại hội đã công bố Quyết định thành lập hội; thông qua và biểu quyết điều lệ hội. Thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới với mục tiêu: Xây dựng và phát triển bộ máy tổ chức; xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động; phát triển nguồn nhân lực, phát triển hội viên; Phát triển hoạt động dịch vụ tạo nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu phát triển của hội; tăng cường hoạt động phục vụ lợi ích của hội viên, góp phần vì sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh...

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong đã nhấn mạnh: “Hội nữ doanh nhân hoạt động trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, công khai, tuân thủ pháp luật và điều lệ hội. Tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; là nơi gắn kết sinh hoạt của các nữ doanh nhân. Phấn đấu tăng số lượng hội viên nhiều hơn nữa; tăng cường bảo vệ các lợi ích chính đáng của hội viên. Tiếp tục tuyên truyền giáo dục truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Động viên các hội viên làm ăn có hiệu quả. Về phía UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cho các ban ngành liên quan, các cấp tạo mọi điều kiện để cho Hội, cho các doanh nghiệp thuận lợi trong hoạt động...”

                       
   
   
      Trao quà xã hội từ thiện.

Đặc biệt, trong Đại hội, Hội đồng nữ doanh nhân Việt nam đã tặng 50 triệu đồng cho chương trình “Tiếp bước trẻ em đến trường”; tặng 50 triệu đồng cho quỹ “Vì người nghèo’ của tỉnh, Công ty TNHH Minh Trang tặng 150 triệu đồng cho phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, Công ty Công nghệ Vĩnh Tân tặng 5 suất phụ nữ khởi nghiệp mỗi suất 20 triệu đồng bằng sản phẩm, doanh nghiệp vận tải Trung Nga tặng 1 nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng, các Hội nữ doanh nhân tỉnh bạn tặng 2 căn nhà tình thương...

Đại hội đã bầu ra BCH gồm 18 người, bà Đặng Thị Lynh Trang giữ chức Chủ tịch hội và 4 Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Hồng Loan, Trương Thị Bích Hiền, Đinh Thị Kiên, Nguyễn Thị Kim Tuyền.

Thu Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội Hội Nữ doanh nhân Bình Thuận