Theo dõi trên

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Hàm Tân

07/10/2021, 17:23

BTO- Hôm nay (7/10), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng - Tổ trưởng Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh cùng các thành viên là lãnh đạo một số sở ngành, đơn vị liên quan đã kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Hàm Tân.

Tại đây, Tổ công tác đã kiểm tra thực tế công trình Trường Mẫu giáo Tân Nghĩa, công trình đường trung tâm đô thị Tân Nghĩa (hạng mục lát vỉa hè, cây xanh)… Đồng thời, làm việc với lãnh đạo địa phương về kết quả giải ngân 9 tháng đầu năm 2021 của UBND huyện Hàm Tân.

Theo UBND huyện, tổng kế hoạch vốn được tỉnh phân khai năm nay cho Hàm Tân là 114.633 triệu đồng, từ các nguồn: Vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách tập trung, vốn từ tiền sử dụng đất, vốn xổ số kiến thiết. Đến mốc 30/9, Hàm Tân giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện đạt 50,92%, nhưng tính đến ngày 7/10 đã nâng tỷ lệ lên hơn 60%. Trong quá trình thực hiện, địa phương gặp một số khó khăn do công trình vướng mặt bằng thi công, có trường hợp tổ chức đấu thầu chậm…

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực tế công trình Trường Mẫu giáo Tân Nghĩa và đường trung tâm đô thị Tân Nghĩa (hạng mục lát vỉa hè, cây xanh).

Trao đổi vấn đề này, lãnh đạo địa phương và đơn vị chức năng thuộc huyện Hàm Tân, các thành viên Tổ công tác của tỉnh đã tham gia ý kiến, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong quý cuối năm 2021, nhất là với dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch tỉnh Phan Văn Đăng ghi nhận quyết tâm của địa phương trong công tác triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua. Tuy nhiên cũng đề nghị Hàm Tân cần nỗ lực hơn nữa, phải có giải pháp mang tính khả thi và tiến hành họp chuyên đề về giải phóng mặt bằng để tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm đạt tỷ lệ 100% vào cuối năm nay…

Đ.Q



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Hàm Tân