Theo dõi trên

Đầu năm “xông đất” doanh nghiệp

21/02/2018, 17:07 - Lượt đọc: 49

BT- Đón Xuân Mậu Tuất 2018, hầu hết doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Bình Thuận đều chung niềm tin sẽ tiếp tục đạt nhiều thắng lợi trong năm mới và tràn đầy triển vọng phát triển ở mọi lĩnh vực, ngành nghề. Sau đây là chia sẻ của các “thuyền trưởng” về định hướng sản xuất - kinh doanh cũng như kỳ vọng về chặng đường phía trước luôn “thuận buồm, xuôi gió”…

Bà Nguyễn Thị Bảy - Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu năm 2017: Sản xuất “sạch” là xu thế tất yếu

Hoạt động trên địa bàn thành phố du lịch Phan Thiết và ở lĩnh vực sản xuất bột cá, do vậy DNTN Kim Long luôn trăn trở làm thế nào để hạn chế ảnh hưởng môi trường đến mức thấp nhất. Bên cạnh đó còn phải tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị chế biến thức ăn chăn nuôi - một trong những sản phẩm công nghiệp chủ yếu của Bình Thuận và đang có nhiều lợi thế tại địa phương… Thế nên sau khi học hỏi kinh nghiệm thực tế ngay tại các nước có công nghệ sản xuất bột cá tiên tiến trên thế giới, DNTN Kim Long do tôi làm chủ đã đi đến quyết định mang tính đột phá.

Được nhập từ nước ngoài và vừa đưa vào vận hành trong những tháng cuối năm 2017, dây chuyền sản xuất mà DNTN Kim Long đầu tư có ưu điểm vượt trội so cách chế biến bột cá truyền thống. Vì là công nghệ mới nên khi hoạt động, quy trình sản xuất bột cá khép kín của chúng tôi đã đảm bảo được các tiêu chí cơ bản: không mùi, không khói, không bụi… Từ hệ thống dây chuyền sản xuất “sạch”, sản phẩm làm ra không những đáp ứng yêu cầu của đối tác khách hàng mà còn hướng đến phục vụ chăn nuôi quy mô trang trại, để qua đó cung cấp nguồn thực phẩm không gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Riêng với DNTN Kim Long, quyết định đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất chắc chắn sẽ góp phần xây dựng thương hiệu uy tín, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm bột cá trong thời gian tới…

Nhân dịp xuân mới Mậu Tuất 2018, tôi mong cộng đồng doanh nhân - doanh nghiệp Bình Thuận gặt hái thêm nhiều thành công trên mọi lĩnh vực, tiếp tục quan tâm đổi mới công nghệ theo hướng sản xuất “sạch” như một xu thế tất yếu. Tuy nhiên để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, lãnh đạo địa phương và các đơn vị chức năng cần hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sớm tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, bởi muốn sở hữu dây chuyền sản xuất hiện đại thì phải có hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền đến chủ tàu thuyền và ngư dân Bình Thuận chấp hành tham gia khai thác nguồn lợi hải sản ở những vùng biển được phép đánh bắt. Điều này sẽ giúp cho các doanh nghiệp thuộc ngành nghề chế biến thủy sản hoặc sản xuất thức ăn chăn nuôi có điều kiện mở rộng thị trường xuất khẩu, vì chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu hoàn toàn hợp pháp…

Ông Lâm Hồng Giáp - Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận (Vietcombank Bình Thuận): Ngành ngân hàng sẽ phát triểntương xứng với kinh tế Bình Thuận

 Có thể nói trong năm qua, bức tranh ngành ngân hàng cả nước ghi nhận những yếu tố rất tích cực mà trước hết là các tổ chức xếp hạng tín dụng như Fitch, S&P, Moody đã nâng xếp hạng tín nhiệm của nhiều ngân hàng Việt Nam. Còn tại Bình Thuận, ngành ngân hàng cũng đạt được nhiều kết quả khả quan: Hoạt động tín dụng có sự tăng trưởng cao hơn năm trước, công tác tiền tệ, thanh toán, chuyển tiền điện tử và các dịch vụ thanh toán thẻ ATM, POS tiếp tục được tăng cường. Bên cạnh đó, hầu hết các đơn vị trong ngành đều thực hiện tốt biện pháp phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, đảm bảo hoạt động ngân hàng hiệu quả và an toàn để góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững…

Riêng với Vietcombank Bình Thuận, trải qua 12 năm xây dựng và phát triển đã trở thành địa chỉ giao dịch quen thuộc của đa dạng đối tượng khách hàng, hiện nằm trong top 4 ngân hàng hàng đầu trên địa bàn tỉnh. Ngoài công tác huy động vốn và tín dụng, chúng tôi cũng rất chú trọng đến các dịch vụ khác, đặc biệt đã có trên 1.300 đơn vị, hơn 80.000 cá nhân mở tài khoản tại Vietcombank Bình Thuận và 50 đơn vị trả lương qua thẻ. Đồng thời, chi nhánh còn cung cấp lượng ngoại tệ đáng kể phục vụ cho việc thanh toán của cá nhân, doanh nghiệp trong lẫn ngoài nước.

Bước sang năm mới 2018, kinh tế Việt Nam vẫn đầy triển vọng phát triển, riêng ngành ngân hàng tiếp tục có những chuyển biến tích cực thông qua cơ cấu lại danh mục tín dụng và nguồn vốn, đẩy mạnh bán lẻ, đầu tư phát triển mảng ngân hàng số và tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt… Theo đó, Vietcombank Bình Thuận sẽ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại địa bàn và các khu vực lân cận. Trong đó đặc biệt chú trọng hoạt động ngân hàng bán lẻ, tập trung nguồn lực và chính sách ưu đãi cho nhóm khách hàng thể nhân, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như dành nhiều nguồn vốn trung dài hạn đáp ứng nhu cầu sản xuất - kinh doanh. Đồng thời thực hiện nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp khối bán buôn, cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, triển khai công nghệ mới và hiện đại trong lĩnh vực thẻ, thanh toán quốc tế, ngân hàng điện tử… Hy vọng từ những tín hiệu khởi sắc và nỗ lực vươn lên trong thời gian tới, ngành ngân hàng địa phương sẽ phát triển tương xứng với kinh tế Bình Thuận.

Bà Kristy Claire Marland - Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Biển Xanh (Blue Ocean Resort): Muốn cho thế giới biết Mũi Né là một nơi rất tuyệt…

Là Giám đốc điều hành Khu nghỉ dưỡng Biển Xanh tại Mũi Né trong 5 năm qua, tôi từng chứng kiến hoạt động du lịch trên địa bàn có những thời điểm khá trầm lắng. Điều này xuất phát từ ảnh hưởng tiêu cực của giao thông, đi lại mất quá nhiều thời gian, sức cạnh tranh chưa cao và đặc biệt là tình trạng rác thải trên các bãi biển…

Dù vậy trong thời gian gần đây, chính quyền địa phương và Hiệp hội Du lịch Bình Thuận đã triển khai nhiều giải pháp để khắc phục hạn chế, từng bước cải thiện hình ảnh điểm đến của Mũi Né. Cùng với đó, một số doanh nghiệp kinh doanh lưu trú bắt đầu khởi xướng và tạo nên phong trào chung sức giải quyết vấn đề rác thải bằng chiến dịch “Giữ gìn Mũi Né sạch đẹp”, vào mùa cao điểm còn thu hút cả khách du lịch quốc tế tham gia… Từ năm 2016 đến nay, Lễ hội Ẩm thực đường phố Hàm Tiến - Mũi Né do chúng tôi phối hợp tổ chức cũng đã đem lại thành công, góp phần đa dạng sản phẩm du lịch bên cạnh các hoạt động hấp dẫn khác như thể thao giải trí trên biển, ngắm Phan Thiết từ khinh khí cầu, show “Huyền thoại Làng Chài”, tham quan Công viên Tượng cát…

Nhờ những thay đổi tích cực mà trong năm 2017, hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Biển Xanh đã có sự phát triển tốt với mức tăng trưởng khoảng 20% so năm trước đó. Bước sang năm mới 2018, tin rằng các doanh nghiệp ở khu vực Mũi Né nói riêng và ngành du lịch Bình Thuận nói chung sẽ đón nhận thêm nhiều tín hiệu khởi sắc. Nhất là khi dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, sân bay Phan Thiết… tiếp tục được Trung ương và địa phương quan tâm đầu tư, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ ngày càng thu hút đông đảo du khách đến Mũi Né. Bởi với tiềm năng, thế mạnh và nỗ lực quảng bá hình ảnh ra bên ngoài, chúng tôi muốn thế giới biết Mũi Né là một nơi rất tuyệt cho du khách ở mọi lứa tuổi và mọi quốc tịch viếng thăm.

Quốc Tín (thực hiện)



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đầu năm “xông đất” doanh nghiệp