Thu hoạch cà phê. Ảnh minh họa |
Đa phần nông dân sau khi dự một số lớp tập huấn đều bỏ vốn từ vài chục đến cả trăm triệu đồng, thiết kế hệ thống tưới tiết kiệm nước, kết hợp bón phân cho cây trồng. Vì vậy tình trạng thiếu nước cục bộ trong mùa nắng được khắc phục. Năng suất cây trồng các loại không sụt giảm. Kết quả năm 2016, toàn xã có 1.523 ha cà phê thì 1.480 ha cho thu hoạch. Năng suất đạt 2,8 - 3 tấn/ha, tăng khá so với trước đây. Diện tích sầu riêng tăng lên 554 ha, năng suất từ 2,5 - 2,8 tấn/ha. Thống kê chưa đầy đủ, chỉ với 2 cây chủ lực là cà phê và sầu riêng, trong năm 2016, Đa Mi có trên 4.000 tấn sản phẩm. Các loại cây ăn quả khác như quýt đường, xoài Đài Loan… ước tính trên 1.000 tấn. Năm nay, nhờ cà phê giá từ 42 - 45.000 đồng/kg và sầu riêng giá từ 35 - 45.000 đồng/kg… người trồng cà phê nhờ vậy thu nhập vài trăm triệu đồng/năm. Nông dân Đa Mi còn nuôi heo đen, heo rừng lai, dê… dưới tán rừng, nhờ vậy mà nguồn thu không chỉ ở cây trồng nông nghiệp. Thu nhập của người dân Đa Mi gần đây tăng khá.
Năm 2016, xã giảm 22 hộ nghèo, cận nghèo chỉ còn 32 hộ trong gần 1.200 hộ toàn xã... Không dừng lại đó, Đa Mi tập trung xây dựng nông thôn mới. Năm 2016, xã tập trung sửa chữa các phòng học bị hư hỏng, bảo đảm chất lượng giảng dạy; ngăn chặn tình trạng bỏ học nửa chừng đối với học sinh sống ở thôn khó khăn đi lại. Về đường giao thông, mặc dù là vùng núi, nhiều đèo, dốc, nhưng bằng phương châm: dân làm Nhà nước hỗ trợ, Đa Mi hoàn thành 0,7 km đường bê tông xi măng; giặm vá, sửa chữa 7,3 km đường liên thôn khác, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.
Hà Thanh Tú