Theo dõi trên

Cảnh báo lũ trên địa bàn huyện Bắc Bình

21/09/2021, 19:11

BTO- Hôm nay (21/9), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN huyện Bắc Bình đã thông báo và đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các xã, thị trấn Bình An, Hải Ninh, Hồng Thái, Phan Thanh, Chợ Lầu, Phan Hiệp, Phan Rí Thành khẩn trương triển khai thực hiện một số biện pháp để chủ động phòng, tránh lũ, ngập lụt vùng dọc ven sông Cà Giây và hạ du sông Lũy, giảm tối đa thiệt hại về tài sản cho nhân dân.

Cụ thể, thông báo ngay cho nhân dân dọc lưu vực sông Cà Giây, sông Lũy biết có khả năng xảy ra lũ lớn. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất và ngập úng cục bộ ven sông suối và vùng trũng để nhân dân chủ động, phòng tránh lũ kịp thời.

 Mặt khác, kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở những vùng ven sông, suối hay bị ngập lụt, sạt lở đất để có phương án di dời, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân. Chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, lực lượng, vật tư để chủ động ứng phó, sơ tán, sẵn sàng công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lũ, cần phải đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi tình hình mưa, lũ trên lưu vực Sông Lũy, sông Cà Giây để tham mưu, chỉ đạo ứng phó kịp thời.

Trước đó, theo thông báo của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh– Chi nhánh Bắc Bình, ngày 21/9, mực nước tại hồ Cà Giây đang ở cao trình 74,94 m/74,4 m, lưu lượng qua tràn tự do dao động từ 10-20m3/s. Nếu tiếp tục mưa ở thượng nguồn kết hợp với lưu lượng qua tràn tự do có khả năng xảy ra lũ lớn dọc theo sông Cà Giây và hạ du sông Lũy.

Như đã đưa tin, trong ngày 18/9, do ảnh hưởng của mưa lũ, tối 18/9 lũ thượng nguồn đổ về đã gây thiệt hại 3 ha bắp của các hộ dân xã Phan Tiến.

K.Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh báo lũ trên địa bàn huyện Bắc Bình