Theo dõi trên

Bắc Bình đôn đốc trồng rừng mùa mưa

25/09/2021, 09:49

BTO- Đến tháng 9, toàn huyện đã trồng rừng được 306 ha rừng, đạt 30,6% so với kế hoạch năm 2021. Trong đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Mao trồng được 100 ha, Ban Quản lý rừng Lê Hồng Phong trồng được 186 ha và Xí nghiệp Lâm nghiệp Bình Thuận là 20 ha. Hiện đang vào cao điểm trồng rừng, thời tiết mưa nhiều đất ẩm thuận lợi việc xuống giống cây, ngành chức năng huyện Bắc Bình đang đôn đốc các đơn vị, các xã đẩy nhanh tiến độ trồng rừng và chăm sóc rừng,gieo ươm cây giống đảm bảo trồng rừng đạt kế hoạch.  

Năm 2021, ngoài trồng 1.000 ha rừng tập trung, Bắc Bình còn khoanh nuôi rừng tái sinh 1.200 ha, chăm sóc rừng trồng 1.341 ha.Vì vậy, các ngành chức năng của huyện đã chỉ đạo sát sao công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống lấn chiếm đất rừng. Từ đầu năm đến nay Hạt Kiểm lâm huyện kiểm tra các cơ sở cưa sẻ gỗ, mộc dân dụng, đồng thời phối hợp Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Mao xử lý 1 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp, xử lý phương tiện vi phạm; tổ chức các đợt truy quét liên trạm ngăn chặn kịp thời các đối tượng vào rừng…

9 tháng, toàn huyện đã xảy ra 9 vụ phá rừng trái pháp luật thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Mao và Phan Điền; đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định. 

T.Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Bình đôn đốc trồng rừng mùa mưa