Khách hàng tiền gửi vào Ngân hàng Agribank. Ảnh: Đình Hòa |
Những ngày qua, thông tin trên không khiến thị trường tiền gửi ở Bình Thuận xáo trộn. Thực tế, tiền gửi vào tại các ngân hàng thương mại có cổ phần nhà nước trên địa bàn như BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Agribank vẫn dao động bình thường như mọi khi, chưa thấy đột biến. Tại các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân cũng vậy, không như người ta dự đoán sẽ sụt giảm doanh số tiền gửi, bởi vẫn có lượng khách có tiền nhàn rỗi đến gửi, nhất là những ngân hàng niêm yết lãi suất cao.
Theo quan sát của nhiều người, từ lâu, những người có tiền nhàn rỗi tại tỉnh đều tính về chuyện an toàn tiền gửi theo cách của riêng họ. Đó là nhắm gửi tiền tại các ngân hàng có cổ phần nhà nước. Một phần vì nghĩ các ngân hàng này khó vỡ, bởi dù gì Nhà nước cũng can thiệp. Phần khác, chính bản thân mỗi ngân hàng cũng tính toán lãi suất tiền gửi không chênh lệch quá so với lãi suất của các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân cùng với chính sách hậu mãi hấp dẫn để giữ chân khách hàng. Vì thế, dù trong một vài thời điểm, các ngân hàng tư nhân tung ra nhiều gói tiền gửi lãi suất hấp dẫn nhưng các ngân hàng trên vẫn giữ một thị phần nhất định. Đó cũng là lý do vì sao thông tin trên không khiến người dân trong tỉnh xôn xao.
Một lý do khác chứng minh sự bình thường trên như phân tích của phó giám đốc một ngân hàng cổ phần nhà nước là thời gian qua dân không trúng nhiều thanh long như trước và cũng do vùng Bình Thuận không nhiều người giàu có, tiền vài tỷ, chục tỷ, trăm tỷ gửi ngân hàng như các tỉnh, thành khác. Thực tế, nếu có những đối tượng có chừng ấy tiền thì họ cũng đã chọn đầu tư vào đất đai hơn là gửi vào ngân hàng với lãi suất không cao như thời gian qua.
Việc loại trừ trên không có nghĩa số tiền nhàn rỗi, người dân gửi vào các ngân hàng trong tỉnh thấp. Thực tế, tính đến tháng 10/2017, số tiền huy động tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn gần 29.200 tỷ đồng, tăng 14,7% so đầu năm. Vì thế, dù chưa xáo trộn nhưng người dân trong tỉnh vẫn mong mức bảo hiểm tối đa cho mỗi người gửi tiền ở một ngân hàng cao hơn mức 75 triệu đồng hiện tại. Đây là mấu chốt đầu tiên để tái lập niềm tin vào hệ thống ngân hàng, để người dân có tiền nhàn rỗi là gửi ngân hàng.
Hảo Chi