Theo dõi trên

140 dự án du lịch chưa triển khai

22/03/2017, 17:07

BTO-  Năm vừa qua, Bình Thuận thu hút được 11 dự án du lịch (trong đó 6 dự án trong nước, 5 dự án nước ngoài), tổng vốn đầu tư 964,7 tỷ đồng, thu hồi 13 dự án chậm triển khai.

Công viên tượng cát

Đến nay Bình Thuận còn 379 dự án du lịch và 35 dự án dịch vụ du lịch còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đầu tư 52.717 tỷ đồng. Trong đó có 212 dự án đang hoạt động, 65 dự án đang triển khai xây dựng, 140 dự án chưa triển khai.

Đánh giá của BCĐ phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận: Các dự án du lịch triển khai cầm chừng, chậm tiến độ; số dự án chưa triển khai khá nhiều. Nguyên nhân do: ách tắc trong đền bù giải phóng mặt bằng; chồng lấn giữa dự án du lịch với diện tích có titan ven biển; nhiều nhà đầu tư thiếu năng lực tài chính, thiếu tâm huyết, lập dự án cốt chiếm chỗ, xí phần. Mặc dù tỉnh đã nhiều lần đôn đốc, “dọn dẹp” các dự án treo, thu hồi giấy phép nhiều dự án “rùa” nhưng tình hình chưa chuyển biến.

Theo BCĐ phát triển du lịch: năm 2017 cần tích cực giải quyết các vướng mắc, để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng và đưa dự án vào kinh doanh. Đồng thời kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai mà không có lý do chính đáng, để giao cho nhà đầu tư khác thật sự có năng lực và tâm huyết.

Đ D



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
140 dự án du lịch chưa triển khai