Theo dõi trên

Tuy Phong: Dừng dạy học một cơ sở trường học do xuống cấp nặng

21/09/2020, 15:08

BTO- Mới đây, UBND huyện Tuy Phong đã lập đoàn kiểm tra xác định 2  dãy nhà cấp 4C (5 phòng học) điểm Trường Mẫu giáo Tuy Tịnh 2 thuộc Trường Mẫu giáo Phong Phú đang xuống cấp trầm trọng. Hầu hết các vách tường bị nứt, bong tróc, bị phong hóa; các cột đỡ ngoài hành lang bị nứt gãy ngang đầu và chân cột, các thanh giằng gác bị nứt, một số cột đỡ hành lang hiện đã bị ngã đỗ, trường đang dùng tạm thanh chống bằng gỗ để chống tạm, công trình có nguy cơ ngã đổ cao, không đảm bảo an toàn cho các cháu học sinh. Hiện tại trường không sử dụng dãy phòng trên để dạy học, chỉ làm kho và phòng làm việc của giáo viên.

Qua kiểm tra khu nhà khung sắt tiền chế, nền xi măng, vách dựng tôn kẽm, diện tích xây dựng khoảng 107 m2 để bố trí dạy học tạm cho 1 lớp học với số lượng học sinh là 45 cháu. Trước khu nhà tiền chế có sân bê tông khoảng 200 m2 để các em vui chơi, tiếp giáp với sân bê tông là 2 dãy nhà nhà cấp 4C nêu trên. Khoảng cách từ khu nhà tiền chế đến 2 dãy nhà cấp 4C từ 10 -15 mét không đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

Trước thực trạng trên, UBND huyện Tuy Phong quyết định Trường Mẫu giáo Phong Phú cơ sở Tuy Tịnh 2 sẽ dừng hoạt động từ 16/9/2020. Đồng thời, đóng cửa toàn bộ cơ sở Tuy Tịnh 2 và lập biển cảnh báo công trình nguy hiểm. 45 em học sinh tại cơ sở Tuy Tịnh 2 sẽ được về học tại cơ sở mới điểm trường Tuy Tịnh từ 21/9/2020.

Được biết Trường Mẫu giáo Phong Phú,  điểm trường Tuy Tịnh do UBND huyện Tuy Phong làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Nam Bình xây dựng trên diện tích 10.000 m2  gồm 3 dãy phòng theo hình chữ U với kinh phí hơn 8 tỷ đồng.

  Dự kiến công trình sẽ bàn giao vào tháng 10/2020. Để đảm bảo việc học diễn ra đúng kế hoạch, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện đang đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện trước 2 phòng học và bàn giao cho Trường Mẫu giáo Phong Phú.

Phi Hải



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh thăm chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chiều 23/4, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn TP. Phan Thiết.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuy Phong: Dừng dạy học một cơ sở trường học do xuống cấp nặng