Theo dõi trên

Tuổi trẻ Bình Thuận: Tự hào tiếp bước

25/03/2021, 10:20

BT- Từ dấu ấn ra đời đến những thành quả vinh quang, 90 năm qua, nhiều thế hệ thanh niên đã cống hiến, rèn luyện và trưởng thành, đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Ngày nay, nối tiếp những cống hiến, hy sinh của các bậc cha anh, những năm qua, đoàn viên, thanh niên, tuổi trẻ tỉnh Bình Thuận luôn nêu cao ngọn cờ “Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Phóng sự ảnh của phóng viên báo Bình Thuận sẽ tô đậm thêm tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, nỗ lực đi đầu trong mọi phong trào: Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của địa phương, của tuổi trẻ tỉnh nhà...

* Trên lĩnh vực giáo dục - tư tưởng

Đồng chí Dương Văn An - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tuyên dương học sinh tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận, tuyên dương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu.

Đồng chí Lê Tuấn Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh động viên thanh niên Bình Thuận lên đường nhập ngũ.

* Phong trào xung kích tình nguyện

Áo xanh chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Áo xanh cùng ngư dân vươn khơi.

Màu áo xanh trên những cánh đồng.

* Thanh niên góp sức chống dịch Covid-19

Thanh niên làm nón chắn giọt bắn tặng nhân viên ngành y tế.

ATM gạo dành cho người nghèo.

Gõ cửa từng nhà tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.

* Phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp

Diễn đàn khởi nghiệp – một trong những hoạt động giúp thanh niên khởi nghiệp.

Thanh niên giao lưu học hỏi mô hình.

* Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng tập hợp thanh niên

Trong giai đoạn mới tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục khơi dậy sức trẻ vì khát vọng xây dựng đất nước.

Phóng sự ảnh: THANH NHÀN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuổi trẻ Bình Thuận: Tự hào tiếp bước