Theo dõi trên

Tuổi trẻ Bình Thuận nhớ lời Di chúc theo chân Bác

18/01/2019, 15:29 - Lượt đọc: 6

BTO- Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và triển khai học tập Chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Sáng 18/1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận đã tổ chức phát động “Hành trình tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”.

                
   
      Chị Lê Thị Bích Liên - Bí thư Tỉnh đoàn phát động “Hành trình tuổi    trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”.

Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người yêu cầu mỗi đoàn viên, thanh niên phải tự giác rèn luyện, không ngừng học tập, gương mẫu xung phong trong mọi công việc. Đoàn viên, thanh niên phải luôn có tinh thần cố gắng vươn lên, sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, phải thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Không chỉ chăm lo, giáo dục, cổ vũ đoàn viên, thanh niên học tập và phấn đấu, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một tấm gương mẫu mực cho đoàn viên thanh niên noi theo. 

                
   
      Hơn 150 đoàn viên tham gia lễ phát động

Dưới chân tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, chị Lê Thị Bích Liên - Bí thư Tỉnh đoàn đã thay mặt tuổi trẻ Bình Thuận nguyện sẽ phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, hăng hái, hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào do Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động; tích cực tuyên truyền, vận dụng sáng tạo, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào triển khai thực hiện, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương Bình Thuận giàu đẹp, văn minh.

                       
   
   
      Đoàn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên; đấu tranh, phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên. Tiếp tục triển khai học tập có hiệu quả Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổng kết, nhân rộng các mô hình điển hình trong việc học tập và làm theo Bác.

                
   
      Tham quan, chụp hình lưu niệm tại trường Dục Thanh

Đợt sinh hoạt chính trị này nhằm giúp đoàn viên, thanh thiếu nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

N.Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuổi trẻ Bình Thuận nhớ lời Di chúc theo chân Bác