Theo dõi trên

Tuổi trẻ Bình Thuận: Đồng hành cùng nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả

20/01/2021, 08:45

BT- Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thanh niên năm 2020. 

                
      
      Anh Trần Sinh Toàn – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt    Nam tỉnh trao giấy khen.

Trong năm 2020, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội cụ thể hóa chủ đề công tác năm “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với 12 chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ trọng tâm cơ bản của công tác hội và phong trào thanh niên. Theo đó, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chương trình của hội được tập trung triển khai và ngày càng được nhiều hội viên, thanh niên nhiệt tình hưởng ứng. Công tác kết nối các CLB, hội, đội, nhóm tình nguyện, thiện nguyện trong và ngoài tỉnh cùng chia sẻ các nguồn lực tham gia các hoạt động phong trào luôn được Ủy ban Hội tỉnh quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Kết quả, trong năm đã vận động xây dựng 13 căn nhà nhân ái, tổ chức khám bệnh cho 13.566 đối tượng, tặng 1.359 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn, tình nguyện tham gia hiến 4.253 đơn vị máu. Phối hợp tư vấn, hướng nghiệp cho 21.463 lượt thanh thiếu niên và giới thiệu việc làm cho 9.044  thanh niên; tham gia giúp đỡ 237 thanh niên hoàn lương, sau cai tái hòa nhập cộng đồng.

Đặc biệt, hội các cấp phối hợp thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ nhân dân trong phòng chống dịch Covid-19, vận động nhiều nguồn lực hỗ trợ các đối tượng khó khăn trong cuộc sống và lực lượng tình nguyện, lực lượng chức năng tại các khu vực, các điểm cách ly do dịch bệnh với trị giá hàng tỷ đồng… Bên cạnh đó, công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội có nhiều chuyển biến tích cực, các cấp bộ hội tập trung đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội, chuyển đổi và thành lập được nhiều CLB, đội, nhóm theo ngành, nghề, sở thích của thanh niên.

Năm 2021, với chủ đề “Thanh niên Bình Thuận khởi nghiệp, lập nghiệp”, các cấp hội sẽ tiếp tục tuyên truyền rộng rãi phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, chương trình “Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh” đến đông đảo cán bộ, hội viên thanh niên và toàn xã hội. Phấn đấu 100% cán bộ̣ hội được học tập, quán triệt và 80% hội viên, thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chủ trương của Đảng; 100% Hội LHTN Việt Nam cấp huyện tổ chức ít nhất 2 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên; cấp tỉnh tổ chức ít nhất 2 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp; hỗ trợ ít nhất 2 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; 100% Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 1 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển...

Tại hội nghị, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng giấy khen cho 14 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên năm 2020.

N.Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuổi trẻ Bình Thuận: Đồng hành cùng nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả