Theo dõi trên

Tuổi trẻ Bắc Bình: Nhiều dấu ấn xây dựng nông thôn mới

17/04/2017, 08:38

BT- Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) và văn minh đô thị - đó là chủ đề Tháng thanh niên năm 2017 của Huyện đoàn Bắc Bình triển khai nhằm khơi dậy ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết và tinh thần dấn thân của tuổi trẻ, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

                
ĐVTN Bắc Bình làm thủy lợi nội đồng.

Anh Nguyễn Hữu Duy - Bí thư Huyện đoàn Bắc Bình cho biết: Tháng thanh niên năm 2017 đã được tổ chức đoàn từ huyện đến cơ sở tập trung triển khai đạt được nhiều kết quả rõ nét. Nổi bật trong chuỗi các hoạt động Tháng thanh niên được huyện đoàn triển khai rộng khắp là việc đăng ký đảm nhận những công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Dấu ấn những công trình trọng điểm phải kể đến là huy động hàng trăm ĐVTN làm 3 km tuyến đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng; lắp đặt 2 tuyến đường ánh sáng an ninh chiều dài hơn 1,5 km, tặng 50 bộ bóng đèn thắp sáng đường quê, tổ chức 35 đợt vệ sinh môi trường, trồng hơn 1.000 cây xanh. Ngoài ra, cụm thi đua số 3 Huyện đoàn tổ chức giúp dân sửa chữa điện dân dụng cho 20 hộ dân ở xã Phan Sơn, tặng 100 kg gạo cho 10 hộ khó khăn, hỗ trợ 2 suất học bổng cho học sinh nghèo; phát quang và xử lý trên 4 khối rác thải, tổ chức thăm và tặng 150 suất quà trị giá 40 triệu đồng cho gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Nhìn lại kết quả xây dựng NTM những năm gần đây cho thấy sự đóng góp tích cực của tuổi trẻ Bắc Bình. Từ những bàn tay thoăn thoắt đào đất đắp đường, đẩy từng xe đá, xe cát, làm đường giao thông nông thôn, xây những ngôi nhà tình nghĩa, đến việc tích cực dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, hay việc nỗ lực phát triển kinh tế tại địa phương... Tất cả đều in dấu ấn của tuổi trẻ trên từng tiêu chí NTM hiện hữu khắp các làng quê. Ngoài những hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, vốn vay... cũng được đánh giá cao. Tiếp tục đồng hành và đáp ứng nhu cầu của thanh niên trên bước đường lập nghiệp, trong Tháng thanh niên, Huyện đoàn đã giải ngân gần 300 triệu đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho 15 lượt thanh niên vay sản xuất; vận động kinh phí trao 1 căn nhà Nhân ái cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 30 triệu đồng. Ngoài ra, các cơ sở đoàn chủ động phối hợp tổ chức 5 lớp tập huấn khuyến nông cho hàng trăm hội viên và tư vấn mùa thi cho hơn 1.000 học sinh các trường THPT của huyện… Nhiều hoạt động phong trào thiết thực, hiệu quả đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ Bắc Bình.

Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thời gian tới, Huyện đoàn Bắc Bình sẽ tiếp tục thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng NTM và văn minh đô thị, góp phần xây dựng quê hương Bắc Bình giàu đẹp, văn minh.

K.ANH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuổi trẻ Bắc Bình: Nhiều dấu ấn xây dựng nông thôn mới