Theo dõi trên

Tưng bừng khai giảng năm học mới

05/09/2017, 11:09

BTO- Hôm nay (5/9), cùng với hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước, gần 280.500 học sinh từ tiểu học đến THPT trên toàn tỉnh đã khai giảng năm học mới 2017 – 2018, trong đó bậc mầm non khoảng 55.000 học sinh, tiểu học 110.900 học sinh, THCS 80.500 học sinh, THPT 34.000 học sinh. Nhìn chung lễ khai giảng năm nay được tổ chức ngắn gọn, phần lễ được tổ chức đơn giản, tập trung thời gian cho phần hội. Phần lớn lễ khai giảng tại các trường diễn ra trong hơn 30 phút.

Trường THPT Lý Thường Kiệt khai giảng năm học mới

Hòa trong không khí hân hoan ngày hội khai trường, sáng nay (5/9), thầy và trò Trường THPT Lý Thường Kiệt (La Gi) long trọng khai giảng năm học mới. Đến dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An.

Những năm qua, thầy và trò Trường THPT Lý Thường Kiệt đã đoàn kết, vượt khó và tiếp tục đạt được nhiều thành tích cao trong giảng dạy, học tập. Trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua trong các trường THPT.

Thầy Nguyễn Văn Đông – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2017-2018,  toàn trường  có 1.611 học sinh, trong đó có 539 học sinh lớp 10. Để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, trường sẽ chủ động đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực nhằm giúp học sinh phát huy hết khả năng và  sáng tạo; gắn với tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Trên 1.100 học sinh Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo khai giảng năm học mới

Sáng nay, Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2017 – 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Hải đến tham dự.

Năm học mới này, nhà trường chào đón 1.132 học sinh, trong đó có 371 học sinh  lớp 10 và 26 học sinh lớp tạo nguồn.

Trong năm học qua thầy-trò Trường THPT chuyên THĐ đã nỗ lực phấn đấu “Dạy tốt – Học tốt”. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%; trong các kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi Olympic phía Nam thứ hạng của Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo trong khu vực được nâng lên và xuất hiện nhiều cá nhân xuất sắc. Có 45 học sinh đạt huy chương tại kỳ thi Olympic 30/4 khu vực phía nam; 9 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc; 49 học sinh đạt giải trong kỳ thi IOE cấp tỉnh và 15 học sinh đạt giải quốc gia... Đặc biệt em Phạm Thọ Quốc Long đạt giải Ba vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Trong năm 2016-2017 nhà trường đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, 6 danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 118 danh hiệu lao động tiên tiến và được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng cờ thi đua xuất sắc.

                
      Hiệu trưởng Dương Đức Tuấn phát trống khai giảng năm học    mới

Phó Chủ tịch Lương Văn Hải biểu dương những thành tích đạt được trong năm học qua ,đồng thời mong muốn  thầy và trò Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn tập trung nâng cao chất lượng dạy và học theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch nước và Bộ GD&ĐT.

Khai giảng ở trường  THPT Lương Thế Vinh (Hàm Thuận Nam):

Sáng 5/9, Trường THPT Lương Thế Vinh (Hàm Thuận Nam) khai giảng năm học mới. Dự lễ có ông Phạm Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng trên 700 giáo viên, học sinh toàn trường.

                
      Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng

Ông Hoàng Trung Thông - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học vừa qua, có 94,30% học sinh có học lực từ trung bình trở lên; 98,93 học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, 2 học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh, 4 học sinh đạt giải quốc gia cuộc thi “vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn”…Hiện nay, trường tiếp tục giữ vững danh hiệu Trường chuẩn quốc gia đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận vào tháng 8/2016.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nam biểu dương những kết quả đạt được của thầy và trò trường THPT Lương Thế Vinh trong năm học qua. Đồng thời đề nghị nhà trường quan tâm công tác giáo dục đạo đức lối sống, xây dựng năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, kỹ năng sống; làm tốt công tác phòng chống tệ nạn và bạo lực trong học sinh, bảo đảm an toàn giao thông …Lãnh đạo tỉnh đề nghị các nhà giáo tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp dạy và học, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư, tình cảm của học sinh để có biện pháp giáo dục, giúp đỡ phù hợp. Riêng các học sinh cần phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là người chủ tương lai của đất nước…

Nhân lễ khai giảng, Trường THPT Lương Thế Vinh đã trao 58 suất học bổng cho các em học sinh học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn.

Khai giảng năm học mới ở Trường THPT Đức Tân

Sáng nay (5/9), Trường THPT Đức Tân, huyện Hàm Tân khai giảng năm học mới 2017-2018. Đến dự có bà Nguyễn Thị Phúc, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận…

Năm học vừa qua, Trường THPT Đức Tân đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học. Tháng 12/2016, Trường được UBND tỉnh ra Quyết định công nhận Trường THPT đạt Chuẩn quốc gia.  Năm học 2016 – 2017, Trường THPT Đức Tân có 48 học sinh giỏi cấp tỉnh (trong đó có 14 em trong đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia của tỉnh). Trường tiếp tục dẫn đầu số học sinh giỏi khối thi đua 2 - bậc Trung học phổ thông trong 8 năm liên tục. Kết thúc năm học 2016 – 2017, Trường có 427 học sinh đạt học lực loại khá, giỏi. Từ những thành tích trên, kết thúc năm học 2016 – 2017, Trường THPT Đức Tân là đơn vị duy nhất của bậc học Trung học phổ thông được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen Xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, được UBND tỉnh công nhận danh hiệu thi đua Tập thể lao động xuất sắc.

                
      Bà Nguyễn Thị Phúc trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Trường    THPT Đức Tân

Trước thềm năm học mới 2017 – 2018, thầy và trò Trường THPT Đức Tân quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu đặt ra. Trong đó tập trung vào 9 nhiệm vụ chủ yếu như: Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; Bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu chuẩn bị triển khai chương trình ngoại ngữ hệ 10 năm.

                
      Trao học bổng cho học sinh nghèo

Cũng tại buổi Lễ khai giảng Trường THPT Đức Tân đã trao 28 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Lễ khai giảng tại Trường THPT Ngô Quyền (Phú Quý)

Gần 700 học sinh Trường THPT Ngô Quyền (huyện  Phú Quý) tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018.  Là ngôi trường cấp ba duy nhất trên huyện đảo, qua 17 năm thành lập trường Ngô Quyền đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho huyện Phú Quý.

Tại buổi lễ, ông Trần Tới - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Quý đã biểu dương những thành tích của trường trong thời gian qua; đồng thời, động viên, nhắc nhở đội ngũ nhà giáo, các cháu học sinh cần nỗ lực hơn nữa để góp phần đưa sự nghiệp giáo dục huyện nhà ngày càng phát triển. Kết thúc phần lễ, các em học sinh được hòa mình trong các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa Việt.

Trên 730 học sinh trường Lê Quý Đôn khai giảng năm học mới

Trong không khí nô nức của năm học mới, 731 học sinh/32 lớp của trường TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn tham dự lễ khai giảng năm học 2017 – 2018. Năm học này, nhà trường đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng giảng dạy. Các phòng học được trang bị máy lạnh, tivi 55 in kết nối máy tính cá nhân, phòng máy tính, phòng nhạc, sân bóng đá, sân cầu lông, sân bóng chuyền, sân bóng rổ, phòng tập gym và nhà thi đấu đa năng.

Được biết, năm học qua 100% học sinh của trường đều tốt nghiệp THCS và THPT, 22 em đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, 5 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; 58,4% em lớp 12 đạt trên điểm sàn đại học, 30,8% em đậu vào trường chuyên…

Khai giảng ở Trường Tiểu học Thanh Nguyên

Cùng với cả nước, Trường Tiểu học Thanh Nguyên (Phan Thiết) tưng bừng khai giảng năm học mới 2017 – 2018 vào sáng  ngày 5/9.

Năm học 2016 - 2017, học sinh toàn trường đều đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng do Bộ GD&ĐT đề ra. Nổi bật, 100% học sinh đều biết bơi kể cả học sinh lớp 1; học sinh sử dụng thành thạo máy vi tính và một số nội dung cơ bản theo chương trình của Bộ…Ngoài ra, nhà trường duy trì giúp đỡ các hoàn cảnh neo đơn, cơ nhỡ nhằm giáo dục lòng nhân ái, biết chia sẻ khó khăn từ đó giúp học sinh thêm yêu quý bạn bè, cố gắng học tốt hơn. Năm học qua, trường đã tổ chức quyên góp hơn 28,2 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm khác như gạo, sữa, mì tôm giúp học sinh nghèo.

                
      
      Cô Trương Thị Minh Nguyệt – Hiệu trưởng nhà Trường trao Chứng chỉ    cho 3 học sinh đạt điểm cao nhất 3 cấp độ Starters, Movers hoặc    Flyers

Tại buổi lễ khai giảng, nhà trường trao chứng chỉ quốc tế Cambride cho 81 học sinh các khối lớp 3, 4, 5 tùy trình độ các phần Starters, Movers và Flyers. Được biết, đây là năm thứ 2, trường tổ chức cho các em thi lấy chứng chỉ Cambridge.

Khai giảng ở trường  THPT Lương Thế Vinh (Hàm Thuận Nam):

Sáng 5/9, Trường THPT Lương Thế Vinh (Hàm Thuận Nam) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Dự lễ có ông Phạm Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương cùng trên 700 giáo viên, học sinh toàn trường.

Ông Hoàng Trung Thông - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học vừa qua, có 94,30% học sinh có học lực từ trung bình trở lên; 98,93 học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, 2 học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh, 4 học sinh đạt giải quốc gia cuộc thi “vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn”…Hiện nay, trường tiếp tục giữ vững danh hiệu Trường chuẩn quốc gia đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận vào tháng 8/2016.

         
   

      

         Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nam  biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của thầy và trò trường THPT Lương Thế Vinh trong năm học qua. Đồng thời đề nghị nhà trường phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng, đoàn thể trong triển khai các hoạt động của nhà trường; quan tâm công tác giáo dục đạo đức lối sống, xây dựng năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, kỹ năng sống; làm tốt công tác phòng chống tệ nạn và bạo lực trong học sinh, bảo đảm an toàn giao thông, tai nạn thương tích học đường…Lãnh đạo tỉnh đề nghị các nhà giáo phải tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp dạy và học, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư, tình cảm của học sinh để có biện pháp giáo dục, giúp đỡ phù hợp. Riêng các học sinh cần phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là người chủ tương lai của đất nước…

Nhân lễ khai giảng, Trường THPT Lương Thế Vinh đã tổ chức trao 58 suất học bổng cho các em học sinh học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn.

H.Châu - Hàm Thuận - Đình Hòa - Kiều Hằng - Thanh Duyên - Hữu Phúc - Nguyễn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tưng bừng khai giảng năm học mới