Theo dõi trên

Trường tiểu học Phan Rí Cửa 2 thực hiện mô hình cổng trường “An toàn văn minh”

28/10/2020, 11:04 - Lượt đọc: 888

 BTO- Trước đây mỗi khi vào giờ tan trường, cổng Trường tiểu học Phan Rí Cửa 2 luôn trong tình trạng hỗn loạn, kẹt xe gây mất an toàn giao thông. Hưởng ứng thực hiện mô hình cổng trường “an toàn văn minh” năm học 2020 – 2021 do tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo phát động, cuối tháng 9/2020, Huyện đoàn Tuy Phong phối hợp với Trường tiểu học Phan Rí Cửa 2 đã  triển khai thực hiện mô hình cổng trường “An toàn văn minh” năm học 2020 – 2021 .

Để đảm bảo cho giờ tan trường được an toàn, trật tự, nhà trường đã sắp xếp bố trí nơi đậu xe cho phụ huynh học sinh đến đón con chia làm 2 khu vực phân biệt bằng màu sơn trắng và xanh. 4 giờ 15 phút, những phụ huynh đến đón con không ai bảo ai, mỗi người tự động chạy vào khu vực nơi gần lớp con mình và đỗ ngay ngắn vào lằn sơn. Chị Nguyễn Thị Hợi – khu phố Song Thanh 3 cho biết trước đây mỗi khi đến đón con vào giờ tan trường chị thật sự lo lắng trước tình trạng kẹt xe dễ xảy ra tai nạn giao thông, nên khi nhà trường thực hiện mô hình cổng trường “An toàn văn minh”, chị rất ủng hộ.

Trường tiểu học Phan Rí Cửa 2 có 30 lớp với gần 1.000 học sinh, để đảm bảo cho việc đón con của phụ huynh được diễn ra an toàn, tránh quá tải, ùn tắc nhà trường đã quyết định chia giờ ra lớp của 2 khu vực cách nhau 15 phút. 4 giờ 30 phút, sau tiếng trống tan trường các em học sinh khi ra khỏi lớp sẽ được xếp hàng ngay ngắn và đi thành từng hàng 1 đến nơi ba mẹ đậu xe. Hơn ai hết, việc triển khai mô hình cổng trường “An toàn văn minh” được các em học sinh nhà trường phấn khởi đón nhận.

Qua gần 1 tháng triển khai cổng trường “An toàn văn minh” tại Trường tiểu học Phan Rí Cửa 2 đã mang lại hiệu quả rất tích cực. Thông qua đó giúp phụ huynh cũng như học sinh nhà trường nâng cao ý thức tham gia giao thông, góp phần giúp hình ảnh nhà trường trở nên văn minh, tạo sự kết gắn giữa nhà trường với phụ huynh học sinh. Được biết để mô hình đi vào hoạt động có hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, lãnh đạo nhà trường đã tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổng phụ trách đội, cán bộ, giáo viên nhà trường, tuyên truyền vận động phụ huynh để thực hiện việc đưa đón con đồng bộ, an toàn.

Được biết đến nay, Huyện đoàn Tuy Phong đã phối hợp đưa mô hình cổng trường “An toàn văn minh” đến 7 trường học trên địa bàn bao gồm 6 trường tiểu học và Trường THCS Võ Thị Sáu. Qua đánh giá, việc triển khai mô hình mang lại hiệu quả tích cực trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao cảnh quan nhà trường. Thời gian tới mô hình sẽ được nhân rộng tới hầu hết các trường học trên địa bàn.

Phi Hải



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường tiểu học Phan Rí Cửa 2 thực hiện mô hình cổng trường “An toàn văn minh”