Theo dõi trên

Thí sinh nhập học các trường quân đội: Phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 bằng phương pháp PCR 

23/09/2021, 16:16

 BTO- Bộ CHQS tỉnh vừa yêu cầu Phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần và Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ban Tuyển sinh Quân sự cùng cấp thực hiện nghiêm túc các quy định trong tổ chức bàn giao, tiếp nhận thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài quân đội nhập học vào các học viện, trường quân đội năm 2021.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị liên quan phải hướng dẫn thí sinh nhập học chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nhập học kèm theo giấy xét nghiệm Covid-19 (âm tính) bằng phương pháp PCR còn giá trị, chứng nhận đã tiêm phòng Covid-19, tờ khai báo y tế và các điều kiện, quy định khác theo thông báo của nhà trường. Thông báo, hiệp đồng với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 trước khi nhập học cho thí sinh trúng tuyển vào các trường quân đội. Trường hợp dịch Covid-19 được khống chế, thí sinh không nằm trong khu vực đang bị phong tỏa hoặc diện F0, F1, F2 và F0 đã khỏi bệnh hết thời gian cách ly, Ban Tuyển sinh quân sự địa phương tổ chức đưa thí sinh đến nhập học theo thông báo của nhà trường. Trường hợp dịch Covid-19 ở một số địa phương chưa được kiểm soát, phải thực hiện Chỉ thị 16 thì tạm dừng nhập học đối với thí sinh trúng tuyển thuộc khu vực đang bị phong tỏa, thí sinh thuộc diện F0, FI, F2 và F0 đã khỏi bệnh nhưng đang trong thời gian cách ly.

Trước đó, ngày 16/9, Bộ Quốc phòng công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳngquân sự. Theo kế hoạch, từ 25/9 đến 15/10, các thí sinh trúng tuyển sẽ đến nhập học. 

TẤN THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thí sinh nhập học các trường quân đội: Phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 bằng phương pháp PCR