Theo dõi trên

Tết Tân Sửu 2021: Học sinh được nghỉ 9 ngày 

08/01/2021, 10:25

BTO- Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có công văn hướng dẫn các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo đó, thời gian nghỉtết 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCLĐ) trong ngành giáo dục là 7 ngày: Nghỉ từ thứ tư ngày 10 tháng 2 năm 2021 đến hết thứba ngày 16/2/2021 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu). Còn thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu đối với học sinh mầm non, phổ thông (tiểu học, THCS và THPT) và giáo dục thường xuyên là 9 ngày: Nghỉ từ thứ hai ngày 8/2/2021 đến hết thứ ba ngày 16/2/2021 (tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu). 

Ông Phan Đoàn Thái – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết: Để bảo đảm chuẩn bị tốt các điều kiện cho CBCCVCLĐ và học sinh trong ngànhgiáo dục được đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Sở GDĐT đề nghịthủ trưởng các cơ sở giáo dục và đào tạo quan tâm triển khai, thực hiện tốt một số nội dung: Chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền CBCCVCLĐ và học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, an ninh trật tự. Các đơn vị trường học tổ chức ký cam kết với cha mẹ học sinh về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức tham gia giao thông cho học sinh; không để học sinh sử dụng xe mô tô, xe máy khi chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi theo qui định pháp luật và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021. 

Học sinh được nghỉ tết 9 ngày (từ ngày 8/2/2021 đến hết thứ ba ngày 16/2/2021)

Cùng với đó tăng cường công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em trong dịp Tết Nguyên đán; tuyệt đối không tham gia buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng súng bắn pháo và đốt pháo nổ dưới mọi hình thức; không tổ chức, tham gia cờ bạc, mê tín dị đoan, rượu chè bê tha làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của ngành. Đồng thời, tổ chức cho học sinh ký cam kết không mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng các loại pháo bị cấm (hoàn thành trước ngày 25/1/2021). 

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục cần duy trì nghiêm túc các hoạt động giáo dục và đào tạo cho đến ngày được nghỉ Tết Nguyên đán. Phổ biến đến CBCCVCLĐ và học sinh không được nghỉ tết quá thời gian quy định; không giải quyết phép năm kết hợp trong dịp nghỉtết (trừ trường hợp đặc biệt). Sau thời gian nghỉtết theo quy định, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trường học khẩn trương đưa các hoạt động giáo dục và đào tạo hoạt động bình thường, bảo đảm chương trình, kế hoạch giảng dạy của năm học…

    
  

    Số điện thoại trực Tết Nguyên đán của Sở Giáo dục và Đào tạo 

      Điện thoại trực    tết 24/24h của cơ quan sở: 0252. 3829 618; điện thoại của Giám đốc sở:   0252. 222 1887 hoặc 0913 739 964; điện thoại của Chánh Văn phòng sở:   0252. 2211611 hoặc 0919 396 693.

Tin, ảnh: Thanh Thuỷ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tết Tân Sửu 2021: Học sinh được nghỉ 9 ngày