Theo dõi trên

Sôi nổi cuộc thi “Hùng biện tiếng Anh”

02/12/2020, 10:45

BTO- Vòng chung kết cuộc thi “Hùng biện tiếng Anh lần thứ I” năm 2020 vừa khép lại với giải nhất bảng A thuộc về Trường THCS Ma Lâm (Hàm Thuận Bắc) và nhất bảng B thuộc về Trường THPT Tuy Phong.

                       
   
   
      Các đội tham gia thi vòng khởi động, hùng biện bằng sân khấu hóa.

Cuộc thi do Tỉnh đoàn, Hội Đồng đội tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức, phát động từ tháng 3/2020, chia theo bảng A dành cho học sinh THCS, bảng B dành cho học sinh, sinh viên các trường THPT và Cao đẳng, Đại học.

Để góp mặt vào vòng chung kết, các thí sinh phải trải qua 2 vòng thi: vòng loại (không hạn chế số lượng thí sinh dự thi), các thí sinh sẽ thi theo hình thức trực tuyến (online) trên Website: tinhdoanbinhthuan.vn.

                
   
      Trao giải cho các đội bảng A.

Sau khi kết thúc vòng loại, Ban Tổ chức sẽ công bố các thí sinh đủ điều kiện đi tiếp vào vòng trong. Các đơn vị họp thống nhất thành lập đội (mỗi đội 5 thành viên tương ứng với các bảng A, B) để chuẩn bị cho vòng thi Video clip.

Tại vòng thi Video clip mỗi đội sẽ quay 1 Video clip, trong đó sử dụng tiếng Anh để giới thiệu về các thành viên trong đội; giới thiệu về 1 địa danh (du lịch, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đẹp) tại địa phương. Sau 2 vòng thi, bảng A có 4 đội vào chung kết là đội 1 Trường THCS Ma Lâm, đội 2 THCS Hàm Đức (Hàm Thuận Bắc), đội 3 THCS Lê Văn Tám (Tuy Phong), đội 4 gồm THCS Trần Phú và THCS Trưng Vương (Phan Thiết); bảng B gồm THPT Hàm Thuận Bắc, THPT Tuy Phong, THPT Lý Thường Kiệt (La Gi) và Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.

                
   
      Trao giải cho các đội bảng B.

Tại vòng chung kết các đội phải vượt qua 3 vòng đấu là khởi động, vượt chướng ngại vật và về đích. Với chủ đề dành cho bảng A là các lễ hội truyền thống của tỉnh; bảng B là rác thải nhựa và năng lượng xanh trong cuộc sống hiện đại.

Kết quả, sau 1 ngày tranh tài gay cấn, nhất bảng A thuộc về Trường THCS Ma Lâm (Hàm Thuận Bắc), THCS Hàm Đức (Hàm Thuận Bắc) đạt giải nhì, THCS Trưng Vương và Trần Phú (Phan Thiết) đạt giải ba và THCS Lê Văn Tám (Tuy Phong) đạt giải khuyến khích; tại bảng B, Trường THPT Tuy Phong đã xuất sắc giành giải nhất, giải nhì thuộc về THPT Hàm Thuận Bắc, Cao đẳng Cộng đồng đạt giải ba và THPT Lý Thường Kiệt (La Gi) đạt giải khuyến khích.

Anh Nguyễn Hoài Trung – Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, cuộc thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào học tập tiếng Anh trong học sinh, sinh viên góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh; chủ động, sẵn sàng hội nhập quốc tế. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo cơ hội, môi trường cho học sinh, sinh viên phát triển và thể hiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

N.Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sôi nổi cuộc thi “Hùng biện tiếng Anh”