Theo dõi trên

Sơ tuyển và gọi công dân nhập ngũ

30/11/2018, 10:28

BT- Ngày 27/11, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Nguyễn Ngọc Hai chủ trì hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố về  tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Chuẩn bị cho năm 2019, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương đã thực hiện chặt chẽ  công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, phúc tra, quản lý nguồn trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.  Đã thành lập Hội đồng khám sức khỏe và đoàn khám phúc tra với đủ thành phần, đầy đủ trang thiết bị. Phân công rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân tham gia khám sức khỏe. Đến nay đã có 7/10 huyện, thị xã, thành phố tổ chức khám sức khỏe và xét nghiệm các chất gây nghiện thực hiện nghĩa vụ quân sự theo kế hoạch. Đoàn phúc tra của tỉnh đã kiểm tra 4 địa phương, cho thấy công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của các địa phương không có sai sót xảy ra. Đến nay các địa phương đã điều khám 35 đảng viên, 10/10 huyện, thị xã, thành phố có khả năng hoàn thành vượt chỉ tiêu đảng viên nhập ngũ là 2%. Được biết, năm 2019, Chính phủ giao UBND tỉnh tuyển vào quân đội là 1.300 công dân; Chính phủ và Bộ Công an giao UBND tỉnh chọn Công an nhân dân là 113 công dân, UBND tỉnh tuyển chọn công dân làm nghĩa vụ dân quân thường trực là 514 công dân.

Để hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai, yêu cầu HĐNVQS các địa phương tập trung quản lý tốt số công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, hoàn chỉnh hồ sơ, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân, giao nhận thâm nhập hồ sơ, chốt quân số, tổ chức phát lệnh gọi công dân nhập ngũ đúng thời gian, đúng luật. Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự  các cấp phân công phụ trách địa bàn được phân công, phối hợp, tham mưu giúp UBND, Hội đồng nghĩa vụ quân sự   triển khai thực hiện, hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2019…

T.Q



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sơ tuyển và gọi công dân nhập ngũ