Theo dõi trên

Phan Thiết: Đổi mới dạy và học ngoại ngữ

16/05/2018, 08:54

BT- Phan Thiết đang hướng đến đổi mới toàn diện dạy và học ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên toàn địa bàn thành phố. Theo đó, đến năm 2020 phấn đấu 20% trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh, 25% học sinh lớp 1, lớp 2 học tự chọn chương trình môn tiếng Anh, 100% giáo viên tiếng Anh các cấp học đạt chuẩn nghề nghiệp và khung năng lực giáo viên ngoại ngữ. Đến năm 2025 nỗ lực đạt 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 6 được học chương trình ngoại ngữ mới, hoàn thành xây dựng các chương trình bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (không bao gồm đội ngũ giáo viên ngoại ngữ)…

Với mục tiêu trên, Phan Thiết tiếp tục triển khai thí điểm chương trình tiếng Anh mới cho các cấp học, cử lực lượng tham gia các lớp đào tạo giáo viên ngoại ngữ, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế. Xây dựng kế hoạch triển khai dạy - học ngoại ngữ 2 (tiếng Nga, Trung…) phù hợp nhu cầu thực tế địa phương, từng bước triển khai thí điểm dạy tích hợp ngoại ngữ trong môn toán… Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế, tăng cường năng lực khảo thí ngoại ngữ của quốc gia, phát triển đội ngũ giáo viên ngoại ngữ đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng.

Tới đây Phan Thiết sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cũng như tăng cường công tác truyền thông, hợp tác quốc tế, xã hội hóa việc dạy - học ngoại ngữ. Trong đó khuyến khích các cơ sở giáo dục mở rộng, đa dạng hóa những hình thức hợp tác với các cá nhân, tổ chức quốc tế phù hợp điều kiện dạy - học ngoại ngữ ở Việt Nam. Phát triển nhân rộng mô hình tự học, tự nâng cao trình độ ngoại ngữ, phát động các phong trào học và sử dụng ngoại ngữ (giáo viên và học sinh cùng học ngoại ngữ, câu lạc bộ ngoại ngữ, Olympic ngoại ngữ…). Tạo điều kiện thuận lợi, sẵn sàng đón tiếp các chuyên gia, giảng viên có trình độ cao ở nước ngoài tư vấn, hỗ trợ, giảng dạy cho giáo viên và học sinh…

Hướng đến đổi mới toàn diện việc dạy - học ngoại ngữ, Phan Thiết sẽ nghiên cứu đề xuất chủ trương, chính sách thu hút và đãi ngộ giáo viên, tình nguyện viên ở nước ngoài, du học sinh Việt Nam giỏi ngoại ngữ về làm việc tại thành phố. Ưu tiên các nguồn học bổng, chương trình đi học ngắn hạn ở nước ngoài để nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên ngoại ngữ cốt cán nhằm đáp ứng năng lực theo yêu cầu đổi mới dạy - học ngoại ngữ. Ngoài ra ưu tiên tuyển dụng giáo viên môn toán đạt chuẩn trình độ đào tạo và sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong giao tiếp, có chính sách khuyến khích, hỗ trợ giáo viên dạy môn toán bằng tiếng Anh. Xây dựng chính sách khen thưởng, hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, chứng chỉ xuất sắc trong các kỳ thi chứng chỉ quốc tế môn tiếng Anh như IELTS, TOEFL, Cambridge…

Thực hiện đổi mới toàn diện dạy và học ngoại ngữ, Phan Thiết kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực chuyên môn, chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ của đội ngũ giáo viên giảng dạy tiếng Anh trên địa bàn. Qua đó triển khai hiệu quả chương trình dạy và học tiếng Anh mới, chương trình tiếng Anh tăng cường ở các cấp học, tăng cường năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập, tạo nền tảng phổ cập ngoại ngữ cho giáo dục phổ thông vào năm 2025…

Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết: Đổi mới dạy và học ngoại ngữ