Theo dõi trên

Phan Thiết: Dấu ấn tuổi trẻ tình nguyện

19/07/2021, 09:31

BT- Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng với tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) TP. Phan Thiết vẫn đang đóng góp sức trẻ thực hiện những công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng.

ĐVTN hỗ trợ người dân khai báo y tế.

Hướng về cộng đồng

Tranh thủ những ngày cuối tuần, đội tình nguyện thuộc Thành đoàn Phan Thiết lại mang dụng cụ đến Trường tiểu học Tiến Thành 2 để hoàn thành sân chơi cho học sinh. Mỗi người mỗi việc, người khiêng vật dụng, người lắp ráp, người lau chùi... tất cả đều hăng hái thực hiện các phần việc, dù mồ hôi thấm đẫm lưng áo xanh. “Hình dung nét mặt vui tươi, phấn khởi của các em khi có chỗ để vận động, giải lao sau giờ ra chơi càng thôi thúc chúng tôi phải thực hiện nhiều hơn nữa sân chơi ở trường học. Dự kiến dịp hè này sẽ bổ sung thêm các trò chơi mới cho 2 ngôi trường nữa trên địa bàn Hàm Tiến và Mũi Né”, anh Nguyễn Trung Nghị - Bí thư Thành đoàn Phan Thiết chia sẻ.

Khác với mọi năm, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Vì vậy, chiến dịch không có lễ ra quân rầm rộ mà thay vào đó các cấp bộ đoàn từ thành phố đến phường, xã đồng loạt hưởng ứng bằng những công trình, phần việc đúng với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Cụ thể, từ đầu tháng 6 đến nay, Thành đoàn đã ra quân 4 đợt ngày chủ nhật xanh làm vệ sinh tại các bia ghi danh, điểm đen về rác thải, làm sạch bãi biển. Xây dựng 2 tuyến đường thanh niên tự quản với tiêu chí “Sáng – xanh – sạch – đẹp – văn minh - an toàn” và lắp đặt 2 camera an ninh thuộc khu vực thôn Tiến Phú (Tiến Lợi), công trình “Điểm sáng an ninh” tại thôn Thiện Trung (Thiện Nghiệp) góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, vẽ tranh tường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, ma túy, bảo vệ môi trường, phát 1.000 túi vải và túi giấy tại các chợ,  tổ chức “Đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập”, trồng cây xanh, xây nhà nhân ái…  

Linh hoạt trong các phần việc

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã trở thành nội dung quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. Tuy nhiên trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là khi trên địa bàn Phan Thiết có trường hợp nhiễm bệnh, các hoạt động đã được triển khai linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó ưu tiên giúp đỡ, vận động hỗ trợ người dân phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội. Từ ngày 26/6 đến nay, Thành đoàn Phan Thiết quyên góp được gần 200 triệu đồng bằng tiền và hiện vật trao cho các chốt và người dân trong khu vực cách ly. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ đoàn trong tham gia tổ giám sát cộng đồng, tổ hậu cần hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch, vận động gây Quỹ vacine Covid-19 và hiến máu tình nguyện trong tình hình dịch bệnh…

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Thành đoàn triển khai chia nhỏ phần việc cho các nhóm thực hiện, tuân thủ nghiêm quy định “5K” của Bộ Y tế. Chủ động chuyển đổi hình thức sinh hoạt từ trực tiếp sang trực tuyến thông qua mạng xã hội để đảm bảo an toàn. Anh Nguyễn Trung Nghị cho biết thêm: Thay vì tập trung học sinh tại trường và nhà văn hóa, mỗi cơ sở đoàn đều có một trang hội, nhóm để chia sẻ thông tin cho các em. Nhiều hoạt động đã được phổ biến như cuộc thi vẽ tranh của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, Thư viện tỉnh, chương trình học năng khiếu trực tuyến của Nhà văn hóa thiếu nhi, hướng dẫn hoạt động ý nghĩa trong ngày hè tại nhà. Đồng thời khuyến khích mỗi đoàn viên, thanh, thiếu nhi là một tuyên truyền viên, lan tỏa những việc làm hay, ý nghĩa, nguồn tin đúng cho người thân, bạn bè và người dân xung quanh…

Những hoạt động thiết thực trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay đã và đang tạo môi trường cho ĐVTN Phan Thiết rèn luyện, cống hiến, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh.

Thùy Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết: Dấu ấn tuổi trẻ tình nguyện